Iran công bố thêm đường bay xâm phạm không phận của một trinh sát cơ Mỹ khác

GD&TĐ - Hôm qua (23/6), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã đăng một bản đồ lên trang Twitter của mình và cho đây là đường đi của một trinh sát cơ không người lái khác của Mỹ đang xâm phạm không phận Iran ngày 26/5.   

Một trinh sát cơ MQ9 Reaper của Mỹ
Một trinh sát cơ MQ9 Reaper của Mỹ

Ông Zarif cho rằng Iran có thông tin về sự chuẩn bị của Mỹ nhằm đổ lỗi cho Tehran về cuộc tấn công vào tầu dầu.

Bản đồ trên cho thấy một trinh sát cơ MQ9 Reaper của Mỹ bay vào không phận Iran ngoài khơi bờ biển Asaluyeh ở tỉnh Bushehr. Máy bay này đã nhận được tổng số 3 cảnh báo về việc vi phạm biên giới. Sau khi rời không phận Iran, máy bay không người lái trên còn bay vòng quanh gần biên giới Iran.

Trên Twitter của mình, Bộ trưởng Iran quy kết động thái trên được tạo ra bởi “Nhóm B” – một nhóm “diều hâu” trong chính quyền TT Trump mà Tehran khẳng định là đang kéo nước Mỹ vào cuộc chiến tranh với Iran.

Bản đồ Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif công bố
 Bản đồ Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif công bố

Lầu năm góc vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ông Zarif cũng đăng một bản đồ chi tiết cho thấy đường bay của một máy bay không người lái Mỹ bị bắn hạ ngày 20/6, bao gồm vị trí nơi bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ. Bản đồ này thể hiện máy bay trên đã vào không phận Iran một vài lần và đã nhận được nhiều cảnh báo cho tới khi bị bắn rơi.

Tuy nhiên, Lầu năm góc khẳng định rằng máy bay đang bay trong vùng biển trung lập ở vịnh Oman. Sau vụ máy bay trinh sát này bị bắn hạ, Washington đã lên kế hoạch tấn công đáp trả Iran nhưng TT Trump đã hoãn việc này 10 phút trước khi nó xảy ra khi biết số người thương vong sau cuộc tấn công.

Máy bay MQ-9 Reaper không người lái mà ông Zarif đề cập trong vụ việc ngày 26/5 được Mỹ sử dụng rộng rãi không chỉ để trinh sát mà còn tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ đối phương.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giới thiệu lịch sử cho trẻ là đi bộ khám phá cộng đồng. Ảnh: INT.

Dạy lịch sử từ chính nơi trẻ đang sống

GD&TĐ - Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa với những con số và sự kiện khô khan. Ngay tại khu phố nơi trẻ đang lớn lên, quá khứ hiện diện qua tên đường, những công trình cũ và câu chuyện của người dân địa phương.