Iran chính thức gia nhập SCO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Iran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) với tư cách là thành viên chính thức của hiệp hội, theo Tuyên bố New Delhi.

(Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Theo tuyên bố được thông qua vào cuối hội nghị cấp cao của SCO ngày 4/7, “các quốc gia thành viên nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc kết nạp Cộng hòa Hồi giáo Iran vào SCO với tư cách là một quốc gia thành viên đầy đủ".

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi lưu ý, tư cách thành viên đầy đủ của Iran trong SCO sẽ cải thiện các điều kiện cho an ninh, phát triển kinh tế và đảm bảo chủ quyền của đất nước.

Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO được tổ chức ngày 4/7 tại New Delhi theo hình thức từ xa.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định SCO có thể là tiếng nói quan trọng để cải cách các thể chế toàn cầu.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố SCO kiên quyết cam kết hình thành một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, ông cho biết Nga ủng hộ Belarus gia nhập SCO càng nhanh càng tốt.

"Nga ủng hộ việc hoàn tất nhanh nhất có thể quá trình Cộng hòa Belarus gia nhập SCO. Chúng tôi chắc chắn rằng tư cách thành viên của Belarus, đối tác chiến lược và đồng minh thân cận nhất của Nga, sẽ có tác động tích cực đến các hoạt động của tổ chức" – Tổng thống Nga nói .

Hiện tại, Belarus có tư cách quan sát viên trong SCO.

Sau cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO, một Tuyên bố chung New Delhi đã được ký kết.

SCO được thành lập vào ngày 15/6/2001 bởi các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan.

Sau đó, Ấn Độ và Pakistan đã tham gia. Các quan sát viên trong tổ chức là Afghanistan, Belarus và Mông Cổ.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Di Maria có cơ hội tái hợp Messi ở Inter Miami.

Di Maria tái hợp Messi ở Inter Miami?

GD&TĐ - Nguồn tin từ nhà báo Leonardo Paradizo tiết lộ, người đồng đội tại tuyển Argentina của Messi là Di Maria có thể gia nhập Inter Miami vào mùa hè tới.
Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.