IOC thông tin về số VĐV Nga tham gia Olympic Paris 2024

GD&TĐ -Tổng cộng có 32 VĐV trung lập cá nhân tham gia giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh Olympic Paris 2024.

Giám đốc Thể thao của Ủy ban Olympic Quốc tế Kit McConnell tại cuộc họp báo hôm 20/7 về sự tham gia của các VĐV Nga và Belarus tại Olympic Paris 2024.
Giám đốc Thể thao của Ủy ban Olympic Quốc tế Kit McConnell tại cuộc họp báo hôm 20/7 về sự tham gia của các VĐV Nga và Belarus tại Olympic Paris 2024.

Giám đốc Thể thao của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), ông Kit McConnell thông tin trong cuộc họp báo về các VĐV trung lập cá nhân sẽ tham dự kỳ Olympic Paris 2024, Sputnik đưa tin.

Theo đó, IOC dự kiến có 15 VĐV Nga và 17 VĐV Belarus tham gia giải đấu.

"Chúng tôi có 32 vận động viên AIN [Vận động viên trung lập cá nhân - ND]. Chúng tôi có 15 người có hộ chiếu Nga và 17 người có hộ chiếu Belarus và điều đó bao gồm 10 môn thể thao và phân môn khác nhau", ông McConnell cho biết.

Dẫu vậy, ông McConnell cũng cho rằng, có thể sẽ có những thay đổi về số lượng AIN tham gia thực tế.

Theo vị quan chức IOC, đã có hơn 8,8 triệu vé cho Thế vận hội mùa hè 2024 tại Paris đã được bán ra.

"Hơn 8,8 triệu vé đã được bán ra, đây là con số đáng kinh ngạc đối với một sự kiện thể thao như thế này, lớn nhất từ trước đến nay tại Pháp", ông McConnell trả lời các phóng viên.

Kỷ lục trước đó là 8,3 triệu vé được bán ra được thiết lập tại Thế vận hội Olympic 1996 ở Atlanta. Có khoảng 30.000 nhân viên thuộc nhiều đơn vị khác nhau tham gia đảm bảo an ninh trong sự kiện này.

Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, trong khi Thế vận hội dành cho người khuyết tật sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9.

Trong các thông tin được truyền thông Nga đăng tải trước đó, một số VĐV Nga đã thỏa mãn điều kiện khắt khe của ban tổ chức Thế vận hội năm nay nhưng vẫn từ chối tham gia.

Lý do là bởi khi thi đấu dưới danh nghĩa VĐV trung lập cá nhân, họ không được hát Quốc ca Nga, không được tung Quốc kỳ. Một số người đã bày tỏ rằng hành động này là "sự sỉ nhục" đối với họ khi không được thi đấu dưới màu cờ sắc áo.

Không chỉ các VĐV Nga hay Belarus mà cả những tình nguyện viên và giới truyền thông từ 2 quốc gia này cũng bị từ chối được mời đến Olympic Paris 2024.

Một số người tỏ ra bất bình trước việc Nga, Belarus bị đối xử bất công ở sân chơi thể thao quốc tế sau các cáo buộc về kiểm tra doping cũng như các hoạt động chính trị của Moscow và Minsk, đặc biệt là trong cuộc xung đột Ukraine.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã từng đề cập đến việc IOC đặt ra các yêu cầu khắt khe với các VĐV trung lập cá nhân từ Nga và Belarus, bao gồm cả quan điểm chính trị của họ.

Ông nói rằng quyết định của IOC “phá hủy lý tưởng Olympic và phân biệt đối xử với lợi ích của các vận động viên Olympic”. Ông nói thêm, những hạn chế này “hoàn toàn trái ngược với toàn bộ hệ tư tưởng của phong trào Olympic” .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ