Indonesia triệu tập 144 cầu thủ chuẩn bị cho U20 World Cup

GD&TĐ - Tổng thư kí PSSI tiết lộ đội hình U18 của Indonesia sẽ có đến 144 được triệu tập, một điều hết sức hiếm thấy trong lịch sử bóng đá xứ Vạn đảo.

Indonesia triệu tập hơn 100 cầu thủ cho U20 World Cup.
Indonesia triệu tập hơn 100 cầu thủ cho U20 World Cup.

Sớm dừng bước vòng loại 2 World Cup 2022 và chưa thế có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023, HLV Shin Tae-yong lập tức trở về Indonesia bắt tay vào kế hoạch xây dựng lực lương cho đội U18 nước này chuẩn bị U20 World Cup 2023 giải đấu mà Indonesia đứng ra tổ chức và tham dự với tư cách đội chủ nhà.

HLV Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia thống nhất để U18 Indonesia cho hội quân vào ngày 28/6 tới (kết thúc vào ngày 15/7).

Theo như tiết lộ từ  tổng thư kí PSSI, Yunus Nusi đội hình U18 của Indonesia sẽ có đến 144 cầu thủ được triệu tập, một điều chưa từng diễn ra trong lịch sử bóng đá xứ Vạn đảo và hiếm thấy của bóng đá thế giới.

Các cầu thủ sẽ trải qua quá trình sàng lọc gắt gao do HLV Shin Tae-yong tuyển chọn. Những cầu thủ ưu tú nhất sẽ được quy hoạch cho U18 Indonesia, phần còn lại sẽ được thải loại.

"Chúng tôi muốn có một tập thể cứng cáp để chuẩn bị tranh tài tại U20 World Cup sắp tới", ông Yunus Nusi chia sẻ trên tờ Bola.

Indonesia sẽ là nước chủ nhà của giải U20 World Cup, giải đấu phải tạm hoãn tới năm 2023 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, các thành viên của U19 Indonesia do đích thân HLV Shin Tae-yong lựa chọn và đưa đi tập huấn đã quá tuổi buộc ông thầy người Hàn Quốc phải lựa chọn lứa cầu thủ mới.

Trong quá khứ, U20 Myanmar và U20 Việt Nam từng đại diện cho Đông Nam Á tham dự U20 thế giới. Tuy vậy thành tích của cả hai đội bóng trẻ này tại sân chơi thế giới là không mấy ấn tượng.

Trong khi U20 Myanmar bị loại sớm ngay từ vòng bảng khi không có được điểm só nào thì U20 Việt Nam dưới thời của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ có được một trận hòa duy nhất và sớm dừng bước ngay từ vòng đấu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.