Số visa bị huỷ năm nay cao gấp đôi so với năm 2024, phản ánh chiến dịch truy quét nhập cư mạnh tay của chính quyền Trump.
Những nguyên nhân phổ biến gồm hồ sơ có biểu hiện hành hung, trộm cắp và lái xe khi say rượu (DUI). Một quan chức Bộ Ngoại giao tiết lộ rằng khoảng 16 nghìn visa bị thu hồi vì DUI, 12 nghìn vì hành hung và 8 nghìn vì trộm cắp.
Bộ Ngoại giao cho biết, cơ quan này có quyền chấm dứt hiệu lực thị thực bất cứ khi nào phát hiện dấu hiệu không đủ điều kiện, chẳng hạn như lưu trú quá hạn, gây nguy hại đến an ninh công cộng hoặc có liên hệ với các hoạt động khủng bố.
Song song với các động thái trên, chính phủ cũng thắt chặt quy trình xét duyệt thị thực, yêu cầu kiểm tra mạng xã hội và kéo dài quy trình sàng lọc. Vào tháng 6, việc tạm dừng gần một tháng cấp thị thực du học đã khiến hàng nghìn sinh viên từ Ấn Độ, Trung Quốc và Nigeria bị ảnh hưởng.