Indonesia nhập cựu sao trẻ lò Ajax cho AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Shayne Pattynama trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax Amsterdam, rồi sau đó chuyển tới đội trẻ Utrecht sắp có quốc tịch Indonesia.

Shayne Pattynama sắp có quốc tịch Indonesia và có cơ hội dự AFF Cup.
Shayne Pattynama sắp có quốc tịch Indonesia và có cơ hội dự AFF Cup.

Trang Bolaskor (Indonesia) cho biết, Hạ viện Indonesia đã chấp thuận đơn xin nhập quốc tịch của Shayne Pattynama, một cầu thủ được đánh giá rất cao trước thềm AFF Cup 2022.

Shayne Pattynama năm nay 24 tuổi, có bố là người Indonesia, mẹ là người Hà Lan. Cầu thủ này khá đa năng khi có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm.

Shayne Pattynama trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax Amsterdam, rồi sau đó chuyển tới đội trẻ Utrecht. Hiện tại, Pattynama đang thi đấu ở Na Uy cho CLB Viking. Bên cạnh Pattynama, Indonesia đang hoàn tất việc nhập tịch cho hai cầu thủ khác là Jordi Amat và Sandy Walsh.

Chia sẻ về việc Shayne Pattynama sắp đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Indonesia, chủ tịch Mochamad Iriawan bày tỏ: "Tôi đọc được rất nhiều lời ủng hộ từ cộng đồng về quá trình nhập tịch của Pattynama. Tất cả chúng tôi đều muốn điều này diễn ra tốt đẹp".

Tuyển Brunei vừa có chiến thắng chung cuộc Timor-Leste 6-3 sau 2 lượt trận play-offs để giành vé vớt dự AFF Cup 2022. Lần đầu tiên sau 26 năm, Brunei mới lại góp mặt ở ngày hội bóng đá khu vực. Lần gần nhất Brunei dự giải là năm 1996.

Giải vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ mang tên gọi mới, đổi từ AFF Suzuki Cup sang AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Ở AFF Cup 2022, Indonesia nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Philippines, Campuchia và Brunei. Trong khi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ cùng tranh tài với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào ở bảng B.

Tại vòng bán kết AFF Cup 2022, các đội sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách. Đây là một điểm khác so với AFF Cup 2021, khi mà các đội phải đá lượt đi - lượt về tại nước chủ nhà Singapore.

HLV Park Hang Seo và VFF đã đạt thỏa thuận không tái ký hợp đồng sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ rời cương vị HLV trưởng ĐTVN sau 5 năm gắn bó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...