Lộ diện 3 ứng viên có thể mua lại Liverpool

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Anh mới đây đã chỉ ra 3 ứng viên tiềm năng nhất thay thế John Henry và FSG trở thành chủ mới của Liverpool.

Liverpool bất ngờ bị tỷ phú John Henry rao bán.
Liverpool bất ngờ bị tỷ phú John Henry rao bán.

Mới đây, tỷ phú John Henry bất ngờ rao bán Liverpool. Cụ thể, FSG (Fenways Sport Group) đưa ra thông báo: "Đã có một số thay đổi gần đây về quyền sở hữu và những tin đồn về việc thay đổi quyền sở hữu tại các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh và chắc chắn chúng tôi thường xuyên được hỏi về quyền sở hữu của Fenway Sports Group ở Liverpool".

"FSG thường xuyên nhận được sự quan tâm từ các bên thứ ba tìm cách trở thành cổ đông của Liverpool. FSG đã nói trước rằng theo các điều khoản và điều kiện phù hợp, chúng tôi sẽ xem xét các cổ đông mới nếu đó là lợi ích tốt nhất của Liverpool. FSG chắc chắn sẽ lựa chọn ứng viên đủ khả năng mang lại sự thành công của Liverpool, cả trong và ngoài sân cỏ".

GlobalData định giá Liverpool gần 4 tỷ bảng. Theo The Athletic, GlobalData là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

Conrad Wiacek, Trưởng bộ phận phân tích thể thao của GlobalData nhận định: "Với việc Chelsea được chuyển nhượng với giá 2,5 tỷ bảng trong hè 2022, Liverpool phải có giá 4,36 tỷ bảng. CLB này tạo ra doanh thu hơn 140 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ chỉ tính riêng ở mùa 2022/23".

Ngay lập tức, những tờ báo uy tín hàng đầu nước Anh đã chỉ ra 3 ứng viên tiềm năng nhất thay thế John Henry và FSG. Ứng viên đầu tiên là RedBird Capital Partners, tập đoàn hiện đang sở hữu 10% cổ phần Liverpool. Trước đó, tập đoàn này đã bỏ ra hơn 1 tỷ euro để mua lại AC Milan.

Tiếp theo là tập đoàn do Sir Martin Broughton lãnh đạo, chủ tịch hãng hàng không của British Airways, từng có gian ngắn là chủ tịch Liverpool vào năm 2010.

Cuối cùng, là một cái tên đến từ Trung Đông, Sheikh Khaled là tỷ phú tới từ tây Á. Đây là em họ của Sheikh Mansour (chủ tịch đương nhiệm của Man City) và là thành viên Hoàng gia Al Nahyan của tiểu vương quốc Abu Dhabi - đế chế hùng mạnh nhất trong 7 quốc gia thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Sheikh Khaled là nhân vật từng đề nghị hỏi mua Liverpool với mức giá 2 tỷ bảng hồi đầu năm 2017 nhưng bị FSG từ chối một cách thẳng thừng.

Fenway Sports Group (FSG), đứng đầu là Chủ tịch John Henry, tiếp quản Liverpool vào tháng 10/2010, từ chủ cũ Tom Hicks và George Gillett. Thời điểm đó, FSG bỏ ra 300 triệu bảng để mua lại Liverpool. Chỉ sau 12 năm, giá trị của "The Kop" tăng vọt.

Được John Henry và doanh nhân Tom Werner thành lập vào năm 2001, Fenway Sports Group (FSG) ban đầu có tên gọi là New England Sports Ventures (NESV). FSG là một công ty đầu tư thể thao có trụ sở tại Boston, Mỹ.

Tập đoàn thể thao này còn sở hữu nhượng quyền thương mại đội bóng chày Boston Red Sox, mạng lưới truyền hình NESN, 50% cổ phần của Roush Fenway Racing và Fenway Sports Management, do John Henry nắm quyền.

Dưới quyền kiểm soát của FSG, Liverpool trải qua giai đoạn thành công nhất kể từ năm 1980. Liverpool chính xác khi bổ nhiệm Jurgen Klopp làm HLV trưởng. Nhà cầm quân người Đức giúp "The Kop" giành chức vô địch Premier League mùa 2019/20, danh hiệu VĐQG đầu tiên trong 30 năm.

Họ cũng lên ngôi ở FA Cup, Carabao Cup và Champions League. Trong 12 năm qua, đội chủ sân Anfield lọt vào 11 trận chung kết ở các giải đấu khác nhau.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ