Indonesia cân nhắc hủy bỏ giải U16 Đông Nam Á 2022?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo báo chí xứ Vạn đảo, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang xem xét hủy bỏ giải U16 Đông Nam Á 2022.

Indonesia đang cân nhắc hủy bỏ giải U16 Đông Nam Á 2022.
Indonesia đang cân nhắc hủy bỏ giải U16 Đông Nam Á 2022.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Indonesia từ 31/7 đến 13/8. Tại giải đấu này, đội tuyển U16 Việt Nam ở cùng bảng A với chủ nhà Indonesia, Singapore và Philippines.

Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ Priangantimur.com (Indonesia), Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang xem xét hủy bỏ giải U16 Đông Nam Á 2022 bởi họ đang tập trung nghiên cứu kịch bản rời AFF để xin gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF).

Hiện tại, đại diện PSSI vẫn chưa lên tiếng trước thông tin này. Cách đây ít ngày, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi đã sang Singapore để gặp các thành viên của AFF và AFC theo đúng yêu cầu của Chủ tịch Mochamad Iriwan để bàn về tương lai của bóng đá nước này sau những lùm xùm vừa qua.

Về phía U16 Việt Nam, từ ngày 30/6, đoàn quân áo đỏ đã hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 với số lượng 34 cầu thủ. Sau hơn 1 tuần rèn quân, mới đây HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chốt được danh sách chính thức tham dự giải U16 Đông Nam Á tại xứ Vạn đảo.

HLV Trần Quốc Tuấn đã quyết định loại 4 cầu thủ là Đỗ Ngọc Minh (Nam Định), Ngân Như Dũng (Đông Á Thanh Hóa), Phạm Ngọc Thanh Thảo (Huế) và Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp).

Trước đó, U16 Việt Nam cũng đã phải nói lời chia tay với 3 cầu thủ khác sau đợt kiểm tra y tế bao gồm Nguyễn Văn Tâm (SLNA), Bùi Văn Hoàng (Nam Định) và Nguyễn Minh Trọng (Tiền Giang). Những cái tên này đã dính chấn thương trước khi lên hội quân và không thể kịp bình phục trước giải đấu.

Đáng chú ý, trong thành phần 28 cầu thủ U16 Việt Nam lần này có tên 3 cầu thủ trẻ từng cùng U17 Việt Nam sang tập huấn tại Đức hồi tháng 3/2022. Đó là Nguyễn Công Phương (Viettel), Lê Đình Long Vũ (SLNA) và Lê Nguyễn Quốc Kiên (PVF).

Theo chia sẻ từ VFF, giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sắp tới chỉ là bước đệm. Mục tiêu chính vẫn là Vòng loại Cúp bóng đá U16 châu Á 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ