Huỳnh Như nói gì trước trận đại chiến Philippines?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội trưởng Huỳnh Như tỏ ra hết sức quyết tâm trước trận đại chiến với Philippines.

Huỳnh Như quyết tâm cùng đồng đội đánh bại Philippines ở lượt trận cuối.
Huỳnh Như quyết tâm cùng đồng đội đánh bại Philippines ở lượt trận cuối.

Đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Mai Đức Chung đã có buổi tập quan trọng vào sáng ngày 7/5, chuẩn bị tốt cho trận đại chiến với Philippines.

Buổi tập của tuyển nữ Việt Nam diễn ra trên sân tập của trường cấp ba Chbar Ampov. Đoàn quân áo đỏ rất hăng hái nỗ lực tập luyện trong điều kiện thời tiết vô cùng nắng nóng.

Chia sẻ trước buổi tập, đội trưởng Huỳnh Như cho biết: “Ban huấn luyện cũng tập cho toàn đội quen thời tiết tại khung giờ thi đấu 15h00.

Buổi đầu thì cũng khá là khó khăn để điều chỉnh nhịp thở nhưng dần dần đội cũng quen. Sau trận đấu vừa qua thì hiện tại toàn đội đã thích nghi".

Đánh giá về đối thủ cuối cùng của ĐT nữ Việt Nam tại vòng bảng là Philippines, Huỳnh Như nhận xét: “Philippines là đối thủ mà đội đã từng thi đấu, cũng đã từng thắng và từng thua. Trận sắp tới toàn đội sẽ cố gắng tập trung và quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất.

Kinh nghiệm của Như khi thi đấu với các cầu thủ cao to và có sức mạnh tốt là không đứng quá gần và cố gắng kiểm soát bóng tốt”, Huỳnh Như nói.

Sau thất bại 0-1 trước Myanmar ở ngày ra quân, Philippines đã phải rất vất vả mới thắng được Malaysia trong trận đấu ngày 6/5. Tuy vậy HLV trưởng của họ, ông Alen Stajcic vẫn thể hiện sự lạc quan trước trận cuối bảng gặp Việt Nam.

“Đội tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games, họ mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Trận đấu với Việt Nam sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ thắng họ.

Ở lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, đội nữ Philippines từng thắng đội nữ Việt Nam 4-0 tại giải Đông Nam Á năm ngoái. Chúng tôi mới chỉ ghi một bàn sau 2 lượt trận, nhưng đấy không phải là tiêu chí quan trọng để so sánh với đội tuyển nữ Việt Nam".

Trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines vào ngày 9/5 tới đây, còn Myanmar thắng Malaysia, 3 đội Việt Nam, Philippines và Myanmar sẽ có cùng 6 điểm sau 3 lượt trận. Khi đó, các chỉ số phụ sẽ được tính đến để phân chia thứ hạng của 3 đội vừa nêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...