Phung phí cơ hội, U20 Việt Nam thua sát nút Dubai City FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 23/2, ĐT U20 Việt Nam ra quân ở trận đấu giao hữu mang tính “tổng duyệt” đội hình với CLB Dubai City FC.

U20 Việt Nam thua tối thiểu Dubai City FC.
U20 Việt Nam thua tối thiểu Dubai City FC.

Trong trận giao hữu này, HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng đội hình xuất phát gồm Quang Trường (thủ môn), Nguyên Hoàng, Đức Anh, Mạnh Hưng, Văn Cường, Văn Khang, Đức Phú, Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Vĩ Hào.

Bên kia chiến tuyến, Dubai City FC ra sân với đội hình góp mặt nhiều cầu thủ nước ngoài.

Trước đối thủ có thể hình vượt trội, U20 Việt Nam vẫn rất tự tin nhập cuộc. Dù vậy, trong một tình huống truy cản pha tấn công của đối phương, Văn Khang phạm lỗi với Georg Dunkley trong vòng cấm và Chrishomlm Brown đã không mắc một sai lầm nào để ghi bàn cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua này, U20 Việt Nam đã gia tăng áp lực tấn công và hoàn toàn làm chủ thế trận khiến đối thủ phải lui về phòng ngự. Cuối hiệp 1, Văn Cường đã qua người thủ môn Saurav Karki nhưng lại dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc khi khung thành của Dubai City FC bỏ trống.

Trong hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn có hàng loạt sự điều chỉnh khi đưa Xuân Tiến, Đình Bắc… vào sân nhằm giúp U20 Việt Nam tiếp tục nắm thế chủ thế trận.

Trước sức tấn công như vũ bão của U20 Việt Nam, đội bạn chơi hết sức quyết liệt. Trong 1 pha phạm lỗi ở phút 69, George Dunkley bị thẻ đỏ rời sân nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu Dubai City FC tiếp tục sử dụng đủ 11 cầu thủ để U20 Việt Nam thử nghiệm.

U20 Việt Nam tấn công quyết liệt ở những phút cuối trận nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng gỡ hòa và chấp nhận rời sân với trận thua 0-1.

Kết thúc trận đấu với Dubai City FC, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục lưu lại UAE thêm 2 ngày để tập luyện. Ngày 26/2, toàn đội sẽ di chuyển sang Uzbekistan để bước vào tranh tài tại VCK U20 châu Á 2023, diễn ra từ ngày 1/3 đến 18/3.

Đội tuyển U20 Việt Nam cùng bảng B với các đội U20 Iran, Australia và Qatar. Ở trận ra quân, U20 Việt Nam sẽ gặp Australia (ngày 1/3), kế tiếp là Qatar (4/3) và Iran (7/3).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.