Huỳnh Như được vinh danh ‘đặc biệt’ tại Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Huỳnh Như được Ban tổ chức giải Vô địch bóng nữ quốc gia Bồ Đào Nha (Liga BPI) vinh danh đặc biệt.

Cụ thể, Huỳnh Như được bình chọn ‘Cầu thủ hay nhất’ vòng 6 Liga BPI và lọt vào Đội hình tiêu biểu vòng 6 Liga BPI trong sơ đồ 3-5-2.

Sở dĩ cô gái quê Trà Vinh được vinh danh đặc biệt trên đất Bồ Đào Nha bởi đã màn trình diễn chói sáng trong trận đội nhà Lank Vilaverdense hòa Famalicao 3-3 hôm 5/11.

Huỳnh Như trận này lần đầu được đá chính, đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Lank Vilaverdense trên chấm phạt đền ở phút 46. Tiếp đến, cô ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội nhà ở phút 72, trước khi đi bóng qua hai cầu thủ đối phương rồi chọc khe kiến tạo cho đồng đội gỡ hoà 3-3.

Huỳnh Như mừng bàn thắng trong trận hòa Famalicao ngày 5/11.

Huỳnh Như mừng bàn thắng trong trận hòa Famalicao ngày 5/11.

Với màn trình diễn siêu việt ấy, thủ quân tuyển nữ Việt Nam được bình chọn xuất sắc nhất trận, dù cô bị đau phải rời sân bằng cáng ở phút 81.

Do đó, sau quá trình làm việc, Huỳnh Như được Ban tổ chức bình chọn xuất sắc nhất vòng 6 và vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu này.

Huỳnh Như được vinh danh Cầu thủ hay nhất vòng 6 Liga BPI hôm 10/11.

Huỳnh Như được vinh danh Cầu thủ hay nhất vòng 6 Liga BPI hôm 10/11.

Huỳnh Như có tên trong đội hình tiêu biểu vòng 6 Liga BPI.

Huỳnh Như có tên trong đội hình tiêu biểu vòng 6 Liga BPI.

Về tình trạng thể chất, kết quả kiểm tra y tế cho thấy Huỳnh Như chỉ bị chấn thương nhẹ, có thể trở lại sau vài ngày.

Theo lịch, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ đá vòng ba Cup Liên đoàn Bồ Đào Nha gặp Ovarense vào ngày 20/11. Sau đó một tuần, đội đá vòng 7 Liga BPI gặp Damaiense. Hiện tại, Lank Vilaverdense đang đứng thứ 6 tại Liga BPI với 8 điểm, kém 3 điểm so với đội xếp trên Famalicao và kém đội đầu bảng Benfica 10 điểm.

Huỳnh Như gia nhập đội bóng Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn 1 năm từ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi xuất ngoại, tiền đạo này đã giành 7 chức vô địch quốc gia, 4 Cup quốc gia cùng đội bóng thành phố mang tên Bác.

Còn ở cấp đội tuyển, Huỳnh Như giành 3 Huy chương Vàng SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup, giành vé dự World Cup nữ 2023.

Cá nhân Huỳnh Như còn 4 lần đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam và giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia với 59 bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ