Huyện Việt Yên (Bắc Giang) đạt giải Nhất tập thể cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó giải Nhất tập thể thuộc về huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).

Bà Lê Thị Thu Hồng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trao hoa, Giấy chứng nhận giải Nhất cho huyện Việt Yên và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Tân Liễu (Ảnh BBG).
Bà Lê Thị Thu Hồng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trao hoa, Giấy chứng nhận giải Nhất cho huyện Việt Yên và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Tân Liễu (Ảnh BBG).

Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cuộc thi được tổ chức từ 7h30 phút ngày 1/7/2022 đến 7h30 phút ngày 31/7/2022 bằng hình thức trực tuyến.

Cuộc thi tại địa chỉ http://timhieuanninhmang.bacgiang.gov.vn. Kết quả, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 86,2 nghìn người đăng ký và khoảng 451,7 nghìn lượt dự thi.

Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về an ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho biết, xác định ý nghĩa tích cực của cuộc thi, Phòng đã chỉ đạo 100% các trường học trên địa bàn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn về cuộc thi, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh…

"Thông qua cuộc thi đã tuyên truyền, phổ biến về các nội dung của Luật An ninh mạng cũng như những quy định về cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet. Đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là định hướng cho các em học sinh khi tham gia vào không gian mạng đúng pháp luật và phục vụ tốt nhu cầu học tập, giải trí...", bà Đỗ Thị Hương bày tỏ.

Giáo viên và học sinh của ngành Giáo dục Việt Yên nhận giải tại cuộc thi

Giáo viên và học sinh của ngành Giáo dục Việt Yên nhận giải tại cuộc thi

Còn cô Ngô Thị Phương - GV trường THCS Việt Tiến (huyện Việt Yên) bày tỏ, đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi tìm hiểu về các quy định của pháp luật trên mạng internet.

"Những câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra rất thú vị, có sự thay đổi theo từng quý, nội dung câu hỏi hữu ích, giúp tôi hiểu rõ hơn khái niệm “không gian mạng”, “tội phạm mạng”, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng... Tôi đã thi rất nhiều lần, đồng thời giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia...", cô Phương chia sẻ.

Em Phạm Đỗ Bích Vân - lớp 8A trường THCS Việt Tiến (huyện Việt Yên) chia sẻ, sau khi nhà trường triển khai nội dung cuộc thi, bản thân và các bạn đều rất hào hứng tham gia.

"Cuộc thi không những đem lại những kiến thức hữu ích, giúp em biết được những hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, quyền và nghĩa vụ khi sử dụng mạng xã hội mà em còn may mắn đạt giải. Đây thực sự là một cuộc thi bổ ích và lý thú...", học sinh Phạm Đỗ Bích Vân bày tỏ.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về huyện Việt Yên, giải Nhất cá nhân thuộc về Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Tân Liễu (Yên Dũng).

Riêng với ngành Giáo dục huyện Việt Yên đạt 8 giải cá nhân, trong đó có 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Cụ thể, Nguyễn Thị Huyền - Trường Tiểu học Tự Lạn và Nguyễn Thị Châm - trường Mầm non Bích Sơn đạt giải Nhì; Ngô Thanh Tâm - trường Tiểu học Hồng Thái đạt giải Ba.

5 giải Khuyến khích gồm: Nguyễn Thị Sen - trường Mầm non Tiên Sơn, Ngô Thị Dung, Đặng Thị Huyền Trang - trường Mầm non Việt Tiến và Nguyễn Thị Luyện - Trường Tiểu học Tự Lạn, Phạm Đỗ Bích Vân - học sinh trường THCS Việt Tiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.