Huyền thoại bóng đá Pháp nói điều phũ phàng về tam tấu M-N-M ở PSG

GD&TĐ - Cựu danh thủ Thierry Henry đã nói điều phũ phàng về HLV Mauricio Pochettino và tam tấu Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar ở PSG.

Tam tấu Messi, Neymar và Mbappe trong trận PSG thua Man City 1-2.
Tam tấu Messi, Neymar và Mbappe trong trận PSG thua Man City 1-2.

“Tôi có cảm giác Pochettino không đủ quyền uy để chỉ đạo những ngôi sao lớn tầm cỡ Messi, Neymar hay Mbappe", Henry nhận định: "Nếu HLV không được phép mắng các cầu thủ hay để họ thống trị phòng thay đồ thì thật khó”.

Nhận xét được huyền thoại bóng đá Pháp nói trên CBS Sports sau trận PSG thua ngược Man City 1-2 ở Champions League: “Mọi thứ thật khó nếu HLV không có quyền uy để chỉ đạo và làm những gì mình muốn. Thay vào đó, họ chịu áp lực phải chiều lòng các ngôi sao”.

Pochettino bị cho rằng không đủ uy quyền chỉ đạo những ngôi sao lớn.

Pochettino bị cho rằng không đủ uy quyền chỉ đạo những ngôi sao lớn
.

Cựu huyền thoại Arsenal cũng cho rằng, gã khổng lồ nước Pháp khó lòng vô địch Champions League với bộ ba ngôi sao đầy cá tính Messi - Neymar - Mbappe (M-N-M).

“Lối chơi sở trường của PSG là triển khai bóng từ tuyến dưới. Vì vậy, việc Messi, Neymar, Mbappe không lùi về khiến họ dễ bị tổn thương hơn’, Henry nói thêm: “Từng là tiền đạo, tôi thấy một đội bóng không thể vô địch Champions League nếu chỉ phòng ngự với 7 cầu thủ. Tôi không quan tâm 3 tiền đạo là ai nhưng họ phải tham gia phòng ngự”.

Cựu danh thủ 44 tuổi cho rằng muốn vô địch Champions League buộc các tiền đạo phải tham gia phòng ngự, theo sát người, tạo áp lực cắt những đường chuyền ngang.

“PSG hiện quá mong manh dù các đội bóng ở Ligue 1 không thể trừng phạt họ nhưng với Man City thì khác”, Henry nhấn mạnh.

Chơi không hay hơn đối thủ nhưng PSG bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Mbappe sau đường kiến tạo của Messi. Tuy nhiên, chủ nhà đã có cuộc ngược dòng khi Raheem Sterling và Gabriel Jesus trừng phạt sự hời hợt của PSG.

Chiến thắng 2-1 hôm 25/11 giúp Man City vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng A với 12 điểm, còn PSG cũng vượt qua vòng bảng sớm một lượt đấu với 4 điểm ít hơn.

Tuy nhiên việc chỉ về nhì bảng đấu sẽ khiến đại diện Pháp gặp bất lợi khi ở vòng knock-out, họ nguy cơ phải đụng những đối thủ mạnh. Trái lại, Man City sẽ thuận lợi hơn.

Hơn nữa, để nhà đương kim Á quân qua mặt cho thấy tham vọng giành ngôi vương của thầy trò Mauricio Pochettino còn rất nhiều việc phải làm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ