Huyền thoại Barcelona tới Thái Lan thi đấu?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Danh thủ người Tây Ban Nha Andres Iniesta có thể tới chơi bóng tại giải Vô địch quốc gia Thái Lan (Thai-League) trong thời gian tới.

Vài ngày qua liên tục xuất hiện thông tin gã nhà giàu bóng đá Thái Lan BG Pathum United muốn sở hữu Andres Iniesta.

Cựu huyền thoại Barcelona hiện đang thất nghiệp sau khi tuyên bố chia tay Vissel Kobe thuộc giải J-League 1 (Nhật Bản).

Trước khi xuất hiện tin đồn này, BG Pathum United đã chiêu mộ thành công ngôi sao Chanathip Songkrasin từ Kawasaki Frontale, cũng thuộc J-League 1. Để sở hữu tiền vệ có biệt danh ‘Messi Thái Lan’, BG Pathum United đã phải chi số tiền khoảng 2 triệu USD (47 tỷ đồng).

Tất nhiên, với một ngôi sao tầm cỡ như Andres Iniesta thì số tiền đội bóng Thái Lan phải bỏ ra, chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa dù danh thủ Tây Ban Nha hiện đã 39 tuổi.

Andres Iniesta cùng Lionel Messi thời còn khoác áo Barcelona.

Andres Iniesta cùng Lionel Messi thời còn khoác áo Barcelona.

Thực tế, danh thủ này cùng thành công rực rỡ cùng tuyển Tây Ban Nha và Câu lạc bộ Barcelona. Với tuyển quốc gia, anh từng vô địch World Cup 2010, vô địch Euro 2008 và 2012.

Còn với đội chủ sân Nou Camp, anh từng giành 9 danh hiệu La Liga, 6 Cup Nhà vua Tây Ban Nha, 4 Champions League và nhiều danh hiệu khác.

Đáp lại tin đồn trên, Chủ tịch BG Pathum United Pavin Bhirombhakdi, cho biết: "Tôi không biết thông tin từ đâu ra. Tôi cũng không rõ nếu Iniesta đến đây, chúng tôi sẽ bố trí vai trò nào cho anh ấy - cầu thủ hay HLV?".

"Chúng ta thừa hiểu việc chiêu mộ thành công Iniesta không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa", Chủ tịch BG Pathum United nói thêm.

Bất chấp tuyên bố từ phía ông chủ đội bóng, giới mộ điệu Thái Lan vẫn tin rằng thương vụ sẽ thành công. Thực tế, ông Pavin Bhirombhakdi vốn rất ít khi thừa nhận ở thời điểm chưa có kết quả chính thức, chẳng hạn như trong thương vụ chiêu mộ Chanathip Songkrasin cũng vậy.

Ngoài Andres Iniesta, Chủ tịch BG Pathum United Pavin Bhirombhakdi còn phủ nhận việc đang liên hệ với 3 tuyển thủ Thái Lan khác, gồm Thanawat Suengjitthavorn, Weerathep Pomphan và Channarong Promsrikaew.

Thai-League sẽ trở lại vào tháng 8 tới đây và BG Pathum United là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch mùa giải 2023-2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ