Huyện Phú Xuyên (Hà Nội) phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2021

GD&TĐ - Ngày 4/10, huyện Phú Xuyên tổ chức khai mạc trực tuyến “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và khen thưởng HS đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT - xét tuyển vào Cao đẳng, Đại học năm 2021”.

Ông Lê Ngọc Anh -  Thành uỷ viên- Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên phát biểu.
Ông Lê Ngọc Anh - Thành uỷ viên- Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên phát biểu.

Ông Lê Ngọc Anh -  Thành uỷ viên- Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên dự tại điểm cầu của huyện.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, TTHĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện, Trung tâm GDNN – GDTT, Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội, Trường CĐ nghề cơ điện và công nghệ thực phẩm Hà Nội cùng đại diện 18 em học sinh đại diện cho 160 em đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT – xét tuyển sinh vào các trường Cao đẳng, Đại học năm 2021.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở.

Tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết, Tuần lễ hưởng ứng học tập tập suốt đời năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid 19” được tổ chức từ ngày 1/10 đến 7/10.

Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần tổ chức Tuần lễ theo hình thức trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp, đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống; triển khai hiệu quả công tác dạy học trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện.

Bên cạnh đó, khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, góp phần xây dựng cộng đồng học tập.

Huyện Phú Xuyên tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi.
Huyện Phú Xuyên tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi.

Năm học  vừa qua, chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học tiếp tục đạt nhiều kết quả. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp Thành phố và Quốc gia.

Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp tăng cao 96,98%; toàn huyện có 160 em thi đại học 3 môn đạt từ 26,5 điểm trở lên và có 1 học sinh đạt thủ khoa khối A của Thành phố.

Như vậy, huyện Phú Xuyên 10 năm liên tục đã có 16 em học sinh thủ khoa. Đây là thành tích đáng ghi nhận và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ sở giáo dục cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo ra phong trào mọi người tự giác học tập; gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với công tác khuyến học, khuyến tài.

Các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương triển khai tuần lễ với nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Đối với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác, tổ chức các lớp, khóa học trực tuyến miễn phí; thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn… tạo điều kiện để mọi người dân tham gia các hoạt động học tập.

Nhân dịp này, UBND huyện Phú Xuyên đã biểu dương, khen thưởng đối với 160 em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.