Ninh Bình: Đa dạng hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

GD&TĐ - Thực hiện Công văn số 3589/BGDĐT- GDTX của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng.

Đông đảo HS tham gia ngày hội đọc sách tại Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Ảnh: IT
Đông đảo HS tham gia ngày hội đọc sách tại Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 Ảnh: IT

Theo đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 sẽ được các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động phong phú với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ 1-9/10/2020.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, các cơ sở giáo dục sẽ treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, với nội dung về hoạt động giáo dục theo chủ đề.

Tại lễ khai mạc (cấp tỉnh, huyện/TP) sẽ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền; ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị -xã hội, đại diện của các tầng lớp nhân dân, HS, các lực lượng xã hội trên địa bàn...

Các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khoá hưởng ứng như: Tổ chức diễn đàn về phương pháp dạy và học trực tuyến, cách thức khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích; diễn đàn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn và hiệu quả cho HS, SV.

Tổ chức diễn đàn hoặc cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu, giúp HS, SV và người dân tìm hiểu các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hoá và toàn cầu hoá.

Cùng đó, các cơ sở giáo dục tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học”, xây dựng thư viện trường học; phát huy hiệu quả của trang Website của nhà trường trong việc cung cấp nguồn học liệu mở.

Khuyến khích GV, HS, tham gia các diễn đàn, các câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu chia sẻ về sách, văn hoá đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả quy mô và chất lượng.

Kêu gọi các tổ chức, cá nhân xây dựng các mô hình học tập, tạo điều kiện cho người dân được tham gia học tập, trao đổi, chia sẻ nguồn học liệu.

Đẩy mạnh phát triển văn hoá đọc, không gian học tập và sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hoá và trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng văn hoá học tập tự nguyện, tự giác, có mục tiêu của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ