Huyện miền núi Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa đá

GD&TĐ - Trong một buổi chiếu, 2 trận mưa đá liên tiếp đã xuất hiện trên địa bàn huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Kích thước hạt mưa đá khá lớn.
Kích thước hạt mưa đá khá lớn.

Ngày 27/3, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong chiều ngày 26/3, trạm Khí tượng A Lưới ghi nhận trên địa bàn xảy ra 2 trận mưa đá liên tiếp.

Các đợt mưa đá tập trung ở khu vực Bốt Đỏ, thị trấn A Lưới và xã Bắc Sơn.

Cụ thể, đợt mưa đá thứ nhất xảy ra trong vòng 7 phút từ 14h50 đến 14h57 và đợt thứ 2 xảy ra trong vòng 4 phút từ 15h02 phút đến 15h06 phút.

Theo quan sát, kích thước lớn nhất của hạt mưa đá là 23mm, kích thước nhỏ nhất 5mm. Trọng lượng trung bình hạt mưa đá 0,6 gram. Đi kèm mưa đá là gió giật mạnh nhất là 15m/s, gió trung bình 10m/s.

"Hiện, thiệt hại cụ thể thế nào thì chính quyền các địa phương đang tiến hành thống kê", ông Hùng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ