Huyện Mê Linh báo cáo về chùm ca bệnh Covid-19 trong Khu công nghiệp Quang Minh

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa một công ty nằm trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) sau khi nơi đây ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 22/11, lãnh đạo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, chính quyền huyện đã thực hiện tạm phong tỏa 1 công ty với khoảng 320 nhân sự nằm trong khu công nghiệp Quang Minh sau khi ghi nhận nhiều công nhân test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo huyện Mê Linh nói rằng, chính quyền đã cho công ty này tạm dừng hoạt động, phong toả công ty này để phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan.

Tính đến 11h ngày 22/11, có 12 người khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Mê Linh có 4 ca, Sóc Sơn có 8 ca. 20 người thực hiện 3 tại chỗ tại công ty.

Các trường hợp liên quan khác, UBND huyện Mê Linh đã gửi văn bản đến các địa phương để tiếp tục truy vết và cách ly theo quy định.

Theo thống kê của CDC Hà Nội, tính đến 18h ngày 21/11, trong đợt dịch thứ 4, huyện Mê Linh có tổng 312 ca mắc Covid-19, trong đó 7 ca sàng lọc người ho, sốt cộng đồng, 274 ca thuộc ổ dịch cũ hoặc đã được kiểm soát.

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay,  Hà Nội có tổng 7.726 ca dương tính, trong đó 2.852 ca ngoài cộng đồng và 4.874 người đã được cách ly. Thành phố hiện ở cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ