Huyện biên giới Nậm Pồ kỷ niệm 10 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm, đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao Bằng khen của Chính phủ tặng cán bộ và nhân dân huyện Nậm Pồ.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao Bằng khen của Chính phủ tặng cán bộ và nhân dân huyện Nậm Pồ.

Ngày 23/6, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ tổ chức lễ kỷ niệm 10 ngày thành lập và đi vào hoạt động (23/6/2013-23/6/2023).

Nậm Pồ được thành lập theo Nghị quyết số 45/NQ-CP, của Chính phủ, trên cơ sở tách 15 xã của hai huyện: Mường Nhé và Mường Chà. Đây đều là các xã thuộc diện khó khăn nhất của hai địa phương. Thời điểm này, Nậm Pồ là huyện biên giới thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên.

Sau 10 năm thành lập, bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện, các chính sách hỗ trợ đầy đủ của Trung ương và tỉnh, Nậm Pồ đã có những bước phát triển rõ nét về mọi mặt. Cán bộ cùng các tầng lớp nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của huyện.

Bước đầu, Nậm Pồ đã đạt được nhiều thành tựu khá quan trọng. Kinh tế tăng trưởng, phát triển khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,58%/năm; tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế năm 2022 đạt 1.338,59 tỷ đồng, tăng 853,69 tỷ đồng so với năm 2013.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 18,16 triệu đồng/người/năm, tăng 10,72 triệu đồng so với năm 2013. Sản xuất nông nghiệp tăng cả 3 tiêu chí: diện tích, sản lượng và năng suất. Huyện đã xóa bỏ tình trạng độc canh cây lúa, thay thế vào đó là đưa vào trồng nhiều loại giống cây có giá trị với thị trường, mang lại thu nhập cao. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,5%/năm, đến hết năm 2022 giảm còn 50,61%.

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, có nhiều tiến bộ. Cơ sở vật chất và thiết chế văn hóa được đầu tư, xây dựng. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; hệ thống truyền thanh huyện, xã được quan tâm.

Mạng lưới y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Toàn huyện hiện có 13/15 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã. Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân là 6,4 bác sỹ.

Tổ chức bộ máy chính quyền được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Năng lực của đội ngũ lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn và kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng lên.

Quốc phòng được củng cố, tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo đã tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội…

Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân dân huyện Nậm pồ đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện thời gian tới.

Đặc biệt là trong việc tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời xử lý, không để xảy ra các tình huống, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình trên địa bàn.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Quốc Cường trao Bằng khen của Chính phủ tặng cán bộ và nhân dân huyện Nậm Pồ. 2 tập thể và 5 cá nhân cũng được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 10 năm qua.

Cùng ngày, địa phương đã tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Đây là một trong những công trình trọng điểm mà Nậm Pồ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành và đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.