Hữu Tuấn bị loại khỏi tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng lên bàn mổ

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin, một số cầu thủ sẽ không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tuần tới trong đó có Hữu Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai.

Hữu Tuấn bị loại khỏi tuyển Việt Nam vì chuyên môn
Hữu Tuấn bị loại khỏi tuyển Việt Nam vì chuyên môn

Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang Seo sẽ thay đổi nhân sự hàng thủ của ĐT Việt Nam trong giai đoạn tới khi so tài với Oman và Nhật Bản ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Theo đó, một số cầu thủ sẽ không được triệu tập lên đội tuyển ở đợt tập trung tuần tới trong đó có Hữu Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai..

Chia sẻ với trang Người đưa tin, một người bạn thân của HLV Park Hang Seo cho biết rằng, Hữu Tuấn không phải là mẫu trung vệ yêu thích của thuyền trưởng ĐT Việt Nam và rất khó để chen chân vào thành phần đội hình chính thức.

Ngoài việc loại bỏ Hữu Tuấn, HLV Park Hang Seo đang cân nhắc triệu tập thêm một vài cầu thủ của U23 Việt Nam đang có phong độ cao để bổ sung và thành phần đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong khi Hữu Tuấn vắng mặt vì chấn thương thì bộ đôi Văn Lâm và Trọng Hoàng chưa thể lên tuyển đợt tới vì chấn thương. Trọng Hoàng đã không thể góp mặt cùng với ĐT Việt Nam kể từ tháng 9/2021 vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm, hảo thủ người Nghệ An vắng mặt nhiều trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng như toàn bộ AFF Cup 2021.

Thời gian vừa qua, Trọng Hoàng đã tiến hành điều trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện Quân y 108 kết hợp với việc sử dụng phương pháp châm cứu Đông y nhưng không có nhiều tiến triển, nên cầu thủ này sẽ buộc phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm căn bệnh này.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam còn 2 trận đấu diễn ra vào cuối tháng 3, gặp Oman trên sân nhà ngày 24/3 và làm khách ở Nhật Bản sau đó 5 ngày.

Trong khi đó U23 Việt Nam tham dự Dubai Cup từ ngày 23/3 đến 29/3. HLV Park Hang Seo sẽ giao U23 Việt Nam cho một trợ lý trực tiếp dẫn dắt khi sang Dubai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...