Hướng đi mới giảm nghèo ở miền núi TP Huế

GD&TĐ - TP. Huế đang mở ra một chặng đường mới trong công cuộc giảm nghèo ở vùng miền núi.

Tư vấn việc làm và chương trình đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tại xã Bình Điền, TP. Huế
Tư vấn việc làm và chương trình đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tại xã Bình Điền, TP. Huế

Mới đây, xã Bình Điền tổ chức Hội nghị truyền thông, tư vấn giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2025, thuộc Tiểu dự án 3 (Hỗ trợ việc làm bền vững), trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Gần 150 người dân địa phương đã tham dự, tìm hiểu thông tin về thị trường lao động trong nước cũng như các chương trình xuất khẩu lao động sang các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Theo ông Đào Văn Đại, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Điền, việc nắm bắt thông tin thị trường lao động ngày càng quan trọng, giúp người dân lựa chọn hướng đi phù hợp, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế gia đình. Hội nghị cũng tạo ra cầu nối thiết thực, giúp lao động miền núi mở rộng cơ hội việc làm, đồng thời được hướng dẫn tận tình về thủ tục, điều kiện tham gia các chương trình xuất khẩu lao động.

UBND TP. Huế đặt mục tiêu trong năm 2025, giải quyết việc làm cho 17.600 lao động, trong đó đưa 2.100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt, ưu tiên nhóm lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết quả thực tế cho thấy, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 18.200 lao động, vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có 2.516 lao động đi làm việc nước ngoài, đạt gần 120% kế hoạch. Số lao động này bao gồm khoảng 115 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách giải quyết việc làm cho lao động miền núi không chỉ là tạo việc làm mà còn giúp người dân nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tác phong lao động và khả năng tích lũy vốn, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các địa phương cũng chủ động tạo điều kiện để người lao động tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt là vốn dành cho hộ nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số có nhu cầu làm việc ở nước ngoài. Nhờ vậy, gánh nặng chi phí được giảm đáng kể, khuyến khích người lao động mạnh dạn tham gia các chương trình xuất khẩu lao động.

Tính trong giai đoạn 2021 – 2025, TP. Huế đã đưa 9.157 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung ở các thị trường có nhu cầu cao về lao động phổ thông và kỹ năng nghề. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giải ngân cho vay ưu đãi 1.350 người, với tổng số tiền hơn 101 tỷ đồng, giúp họ trang trải chi phí đi lại, đào tạo nghề và ổn định cuộc sống tại nước ngoài. Nhiều lao động sau khi trở về đã có vốn, tay nghề, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, TP. Huế sẽ tiếp tục ưu tiên giải pháp hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động miền núi, hộ nghèo và cận nghèo. Tập trung tăng cường chỉ đạo, mở rộng mô hình sinh kế hiệu quả; triển khai tốt các chính sách vay vốn ưu đãi… Khi người dân được hỗ trợ toàn diện từ thông tin thị trường, kỹ năng nghề, vốn vay đến cơ hội việc làm trong và ngoài nước sẽ không vươn lên, thay đổi cuộc sống mà còn góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.