Hướng đi mới của thị trường xuất bản

GD&TĐ - Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 5 đang diễn ra tại Hà Nội thu hút đông đảo người yêu sách ở mọi lứa tuổi. Điều đặc biệt là sách tô màu dành cho người lớn thu hút khá đông người mua.

Sách tô màu dành cho người lớn thu hút nhiều người mua tại Triển lãm  Hội chợ sách.
Sách tô màu dành cho người lớn thu hút nhiều người mua tại Triển lãm Hội chợ sách.

Các đơn vị xuất bản đều cho biết sách tô màu là loại sách “đắt hàng” nhất ở hội chợ năm nay.

Sách tô màu đắt hàng

Sách tô màu cho người lớn (coloring book) tập hợp những bức tranh với nét vẽ đen trên nền giấy trắng với nhiều hình họa đa dạng, hướng tới đối tượng người trưởng thành. Các ấn phẩm giúp người trưởng thành khám phá thế giới sáng tạo nghệ thuật và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Có mặt tại Triển lãm - Hội chợ sách, chị Mai Thị Lan Anh (Trần Phú, Hà Nội) cho biết: “Thấy chị em trong phòng mấy hôm nói chuyện về những bức vẽ quá đặc biệt và ấn tượng nên cũng tò mò mua về tô thử. 

Tôi cảm thấy thích thú khi đắm mình theo từng đường nét. Mỗi lần hoàn thành xong tác phẩm tôi cảm thấy rất phấn chấn như chút bỏ những ưu phiền, stress từ công việc và học tập”.

Trên thực tế, sách tô màu dành cho người lớn đã phổ biến ở các nước châu Âu từ vài năm về trước. Thời gian qua làn sóng này lan rộng ở nhiều nước, từ Anh, Mỹ, Pháp, Italy tới Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... những cuốn sách này luôn lọt vào top những sách bán chạy nhất trên thị trường. 

Gần đây, cơn sốt sách tô màu đã lan sang Việt Nam khi các nhà xuất bản và đơn vị phát hành như NXB Trẻ, Nhã Nam, Thái Hà Books... nhanh chóng cập nhật xu hướng, mua bản quyền và phát hành dòng sách này ra thị trường. 

Nhiều cuốn sách tô màu đã trở thành “sách bán chạy” như: Khu vườn bí mật, Khu rừng bị phù phép, Mê mẩn cùng muông thú, Kỳ ảo với hoa, Cảm hứng sắc màu...

Theo đại diện truyền thông Công ty sách Thái Hà, bộ sách tô màu của tác giả Johanna Basford  Khu vườn bí mật và Khu rừng bị phù phép (Thaihabooks & NXB Lao động ấn hành) đã “cháy hàng” ngay từ hôm tổ chức ra mắt sách và phải tái bản sau đó.

Hướng đi mới của các Công ty sách

Dự đoán sách tô màu sẽ trở thành xu hướng xuất bản mới của các đơn vị làm sách. Theo bà Trần Phương Thảo - Phó Tổng Giám đốc Thaihabooks - cho biết, đây là dòng sách thân quen với độc giả thế giới nhưng còn mới lạ ở Việt Nam. 

“Áp lực công việc và những mệt mỏi cuộc sống thời hiện đại khiến người ta rơi vào stress. Sự xuất hiện của sách tô màu như một liệu pháp tinh thần xoa dịu tâm hồn được nhiều người lựa chọn. 

Không chỉ là một hình thức thư giãn lành mạnh tô màu cảm xúc còn là cách giúp mỗi người khám phá bản thân, giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. 

Để sở hữu quyền phát hành tiếng Việt hai cuốn ăn khách nhất của tác giả Johanna Basford, chúng tôi mất khoảng 2 tháng để giao dịch bản quyền và đấu giá cạnh tranh với nhiều đơn vị xuất bản trong nước.

Theo các chuyên gia tâm lý, tô màu thực sự là một liệu pháp tuyệt vời cho tinh thần. Đây có thể là một hình thức giải trí thú vị. Đôi khi hình thức này có thể giúp những người trưởng thành quay trở về thế giới tuổi thơ, tạm quên đi những lo toan bộn bề cuộc sống.

Với những tác dụng bước đầu được công nhận, sách tô màu cho người lớn, dự kiến sẽ còn tiếp tục tạo “sóng gió” trên thị trường sách Việt vào dịp cuối năm nay. 

Đặc biệt, hiện thị trường xuất bản đang khan hiếm những cuốn sách tích hợp những chức năng giải trí, mang tính giáo dục cao mà vẫn đạt hiệu quả kinh tế. 

Những trang sách nhiều màu sắc với giá chỉ vài chục ngàn đồng đang đánh bật nhiều trò giải trí đắt tiền khác để trở thành thú tiêu khiển đậm chất sáng tạo hứa hẹn là một hướng đi mới cho các đơn vị xuất bản.

Theo thống kê của Tiki - website bán sách trực tuyến - thì trong vòng 1 tháng qua, sách tô màu dành cho người lớn đã trở thành loại sách bán chạy hàng đầu khi mỗi tựa sách tô màu được bán ra từ 5.000 - 10.000 cuốn, trong đó Vương quốc muôn loài và Khu vườn bí mật là 2 cuốn được đặt mua nhiều nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ