Hướng dẫn tổ chức chào mừng ngày 20/11: Trang trọng, vui tươi, tiết kiệm

GD&TĐ - Để thể hiện sự tôn vinh, tri ân của xã hội đối với các thế hệ nhà giáo, đồng thời động viên sâu sắc tới cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành, Sở GD&ĐT Bình Dương hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam, về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, về vai trò, trách nhiệm, đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT hiện nay. Tiếp tục tuyên truyền về các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020.

Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với các phong trào: “Dạy tốt - Học tốt”; hội thi văn nghệ, thể thao, viết báo tường; tổ chức vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh,... tại đơn vị, trường học dưới các hình thức phong phú và phù hợp.

Các đơn vị, trường học rà soát các chế độ chính sách, tham mưu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể giải quyết kịp thời những vướng mắc; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, đặc biệt là các giáo viên đã nghỉ hưu, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau…

Sở GD&ĐT lưu ý, tổ chức họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam tại đơn vị với không khí trang trọng, vui tươi, tiết kiệm và ý nghĩa để học sinh chúc mừng, tri ân thầy cô giáo. Các đơn vị, trường học không được huy động tiền của học sinh và cha mẹ học sinh để tổ chức ngày 20/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ