Hưng Yên: Số ca nhiễm tăng, học sinh tiếp tục học trực tuyến

GD&TĐ - Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc cho học sinh học trực tiếp tại trường, vùng ở cấp độ dịch 1,2 tổ chức dạy học trực tiếp nhưng tại tỉnh Hưng Yên, học sinh phổ thông vẫn học trực tuyến do số ca nhiễm tăng.

Điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2021 tại Hưng Yên được phun khử khuẩn. Ảnh: Báo Hưng Yên.
Điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2021 tại Hưng Yên được phun khử khuẩn. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, được đánh giá cấp độ 2 với dịch bệnh, học sinh phổ thông từ lớp 7 đến lớp 12 học trực tuyến. Học sinh lớp 1 tại nơi chưa ghi nhận ca nhiễm học kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết: “Tình hình dịch bệnh trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, trong đó mỗi ngày ghi nhận từ 600 đến 700 ca nhiễm nên rất cần cân nhắc việc học sinh đến trường”.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên, Sở đang căn cứ vào cấp độ dịch ở các huyện, thị xã để đề xuất phương án và thời gian học sinh đi học lại. Trong đó, việc xây dựng phương án phải phù hợp với thực tế tình hình tại địa phương và những hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Theo ông Trương Văn Ty, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn huyện đã tiêm 2 mũi vắc-xin. Tuy nhiên, những ngày qua số ca nhiễm tại tỉnh tăng lại là thời điểm cận Tết, nhiều người dân trở về quê nên việc học trực tiếp tại thời điểm này là khó khăn.

Ông Ty đề xuất, sau dịp Tết Nguyên đán, nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt, địa phương nên cho học sinh đi học trở lại.

Thầy giáo Lê Văn Bảy, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu, cho biết: Tình hình học trực tuyến của học sinh nhà trường từ đầu năm đến nay vẫn ổn định, là phương án phù hợp nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh, giáo viên và mọi người xung quanh.

“Hiện tại, học sinh từ khối 7 đến khối 9 đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Việc học sinh được đến trường là mong muốn chung của xã hội. Nhà trường cũng đã chuẩn bị các phương án đón học sinh trở lại nhưng vẫn chờ văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT để triển khai các bước tiếp theo”, thầy Bảy cho hay.

Học sinh Trường THCS Tân Châu học trực tuyến trong khu cách ly vào tháng 5/2021. Ảnh: NVCC
Học sinh Trường THCS Tân Châu học trực tuyến trong khu cách ly vào tháng 5/2021. Ảnh: NVCC

Theo thầy Bảy, nhà trường đã xây dựng 5 kịch bản tình huống xảy ra khi học sinh trở lại trường gồm chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học; xuất hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và có dấu hiệu của bệnh; xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học; dịch bệnh lây lan trong trường học và phụ huynh học sinh hoặc người lạ vào trường trong thời gian học sinh học.

Trong đó, ở tình huống xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học, Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh trong nhà trường họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với ngành Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn. 

Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong nhà trường phải cách ly theo yêu cầu và chỉ đạo.

"Với học sinh tự giác, được phụ huynh quan tâm, chất lượng học trực tuyến không có nhiều thay đổi với học trực tiếp. Nhưng bên cạnh đó còn một số học sinh chểnh mảng nên học trực tuyến còn gặp khó khăn. Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh hiện nay, nhà trường vẫn tiếp tục đẩy mạnh tổ chức dạy học và kiểm tra trực tuyến, song song lên phương án sẵn sàng khi có thông báo đi học trở lại", thầy Bảy cho biết.

Chị Nguyễn Linh Chi, có con đang học lớp 6 ở huyện Khoái Châu chia sẻ: Cháu mới chuyển sang cấp THCS, chưa được làm quen với bạn bè, môi trường mới đã phải học trực tuyến nhưng có thể thích nghi dần, quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ. Số ca nhiễm tại Hưng Yên vẫn tăng, tỉnh lại giáp Hà Nội có diễn biến dịch phức tạp nên tôi muốn con tiếp tục học online.

Chị Chi cho rằng học sinh trên địa bàn tỉnh có thể trở lại học tập trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vì thời gian hiện nay không còn nhiều. Phương án khác là cho học sinh lớp 9, 12 đi học trực tiếp rồi nới dần sang các khối lớp tiếp theo.

Trong đợt dịch thứ 4, tính từ ngày 29/4/2021 đến ngày 17/1/2022, toàn tỉnh Hưng Yên ghi nhận 11.198 ca dương tính. Ngày 17/1, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 675 ca dương tính, tăng 270 ca so với ngày trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ