Hưng Yên phấn đấu hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30/8

GD&TĐ - Sáng 22/7, UBND tỉnh Hưng Yên cuộc họp nghe và cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Nghiêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp. Ảnh: Tất Đạt
Ông Phạm Văn Nghiêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp. Ảnh: Tất Đạt

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có 1.162 cơ sở giáo dục công lập (gồm 447 trường mầm non, 695 trường phổ thông, 18 trung tâm GDNN-GDTX và 2 trường trung cấp).

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 64 cơ sở giáo dục có quy mô dưới mức tối thiểu, gồm 45 cơ sở mầm non, 9 trường tiểu học, 1 trường THCS và 9 trường liên cấp tiểu học và THCS.

Theo phương án đề xuất, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập ở mỗi cấp học trên địa bàn xã, phường so với thời điểm ngày 1/7/2025; lựa chọn mô hình sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đồng cấp, đồng thời xem xét phương án phù hợp đối với các đơn vị đặc thù.

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, quản trị, tài chính, tài sản công và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trong năm học 2026 - 2027.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về căn cứ pháp lý, nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp; quy mô mạng lưới trường lớp; phương án tổ chức các trường liên cấp, các trung tâm GDNN - GDTX; việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công và những nội dung cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương...

ong-pham-dong-thuy.jpg
Ông Phạm Đồng Thụy - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tất Đạt

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư.

Ông Phạm Văn Nghiêm đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án cần bổ sung, hoàn thiện, phù hợp định hướng của Trung ương; rà soát, hoàn thiện các tiêu chí sắp xếp trường học theo quy mô, khuyến khích hình thành các trường đồng cấp có quy mô lớn, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương.

Cùng với đó, hoàn thiện phương án bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp; thống kê đầy đủ số lượng cán bộ dôi dư để xây dựng phương án bố trí phù hợp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị UBND cấp xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc bàn giao tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ, công nợ, kinh phí và các nội dung liên quan.

Đối với kế hoạch triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị không chia thành các giai đoạn mà xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời phân nhóm các địa phương theo từng phương án sắp xếp để thuận lợi trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ