Chiều 17/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.
Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Kinh tế tăng trưởng vượt kịch bản đề ra
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cho biết, năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đạt nhiều kết quả tích cực.
Tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,72%, vượt kịch bản đề ra, cao hơn mức bình quân cả nước (8,19%) và nằm trong tốp 5 cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 42.930,5 tỷ đồng, bằng 51% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 16.589,7 tỷ đồng, bằng 40,3% kế hoạch Thủ tướng giao, trên mức bình quân chung của cả nước.
Về quy hoạch, tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó tập trung triển khai quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2026, định hình phương hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Các chỉ số: PCI năm 2025 của tỉnh thuộc nhóm 13 tỉnh “khá” của cả nước; PAR INDEX xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố; SIPAS trong tốp 4 cả nước.
Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tăng cường liên kết vùng về vật liệu xây dựng, xử lý các dự án chậm tiến độ và tài sản công dôi dư.
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Trong đó, tỉnh tập trung hoàn thiện đề án Khu công nghệ cao, xây dựng Khung kiến trúc tổng thể của tỉnh, ban hành danh mục 218 nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, trong đó có 169 nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảm nghèo, phấn đấu đến hết năm 2026 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn...
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao những kết quả Hưng Yên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đồng thời thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tỉnh đề ra nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng; phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và các khu công nghiệp; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục - đào tạo, công nghiệp văn hóa và du lịch; tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, phát triển nông nghiệp bền vững và đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng…
Hưng Yên cần ưu tiên đầu tư mạnh cho giáo dục và đào tạo
Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Hưng Yên là một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế của cả nước với GRDP tăng trên 10%; thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đều đạt kết quả tích cực; nhiều lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý một số hạn chế cần sớm khắc phục như tăng trưởng khu vực dịch vụ chưa đạt kỳ vọng; tiến độ một số dự án còn chậm, nhất là giải phóng mặt bằng; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn lớn; việc xử lý các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy còn gặp vướng mắc; chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị Hưng Yên tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ; chủ động rà soát, nhận diện các động lực tăng trưởng mới.
Hưng Yên phải duy trì được đà tăng trưởng cao, Phó Thủ tướng nêu rõ. Điều đó đòi hỏi Hưng Yên phải rất nỗ lực, cố gắng, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hưng Yên phải khai thác tối đa dư địa của các trụ cột tăng trưởng.
Đặc biệt, tỉnh cần tập trung đầu tư mạnh cho giáo dục và đào tạo, hướng tới xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng và cả nước. Trước hết chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026 - 2027...
Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động thu hút các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp lớn; lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho thuê; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao các bộ, ngành Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét giải quyết.