Hưng Yên có 125 em đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026, tỉnh Hưng Yên có 125 em đoạt giải.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Phạm Đồng Thụy trao giấy chứng nhận cho học sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026. (Ảnh tư liệu)
Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Phạm Đồng Thụy trao giấy chứng nhận cho học sinh dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026. (Ảnh tư liệu)

Chiều 19/1, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, ông Phạm Đồng Thụy cho biết, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026, tỉnh Hưng Yên có 125 em đoạt giải, nằm trong top 10 tỉnh thành có số học sinh đoạt giải cao nhất. Trong đó có 16 giải Nhì, 32 giải Ba và 77 giải Khuyến khích.

Một số môn có chất lượng giải cao như: Môn Toán có 17 giải (2 giải Nhì, 4 giải Ba, 11 giải Khuyến khích); Vật lý 17 giải (4 giải Nhì, 4 giải Ba, 9 giải Khuyến khích); Địa lý 15 giải (1 giải Nhì, 5 giải Ba, 9 giải Khuyến khích)…

Đáng chú ý, ngoài 2 trường đã khẳng định vị thế trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là THPT chuyên Hưng Yên và THPT chuyên Thái Bình. Kỳ thi năm nay còn ghi nhận học sinh từ các trường THPT không chuyên đoạt giải như: THPT Mỹ Hào, THPT Khoái Châu, THPT Nguyễn Trãi.

Đây là một thành tích đáng tự hào, phản ánh sự đồng đều trong chất lượng giáo dục mũi nhọn của ngành Giáo dục Hưng Yên sau sáp nhập.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 diễn ra từ 24 đến 26/12. Kỳ thi này, tỉnh Hưng Yên có 11 đội tuyển với 200 thí sinh tham dự. Trong đó, các đội tuyển Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh mỗi đội có 20 thí sinh; đội tuyển Tiếng Pháp và Tiếng Trung mỗi đội có 10 thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.

Đăng ký Gia sư Toán lớp 10 dạy tại nhàThông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park ghe cong thai hoc chính hãng Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online