Hưng Yên: "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" vào đề thi Ngữ văn lớp 10

GD&TĐ - Sáng 8/6, hơn 17.000 thí sinh Hưng Yên đã hoàn thành môn thi đầu tiên - Ngữ văn - trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Câu hỏi về "Bài thơ tiểu đội xe không kính” chiếm 4 điểm trong đề thi.

Thí sinh ra về sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Phạm Khánh.
Thí sinh ra về sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Phạm Khánh.

Tỉnh Hưng Yên sáng nay thời tiết khá oi nóng. Phụ huynh tập trung đông từ sáng sớm trước cổng các điểm thi trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, thí sinh tại điểm thi THPT Văn Giang ùa ra ngoài cổng trường trong tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm. Nhiều em nán lại trong sân trường để trao đổi bài cùng bạn bè.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi Ngữ văn năm nay không quá khó, nằm trong những phần kiến thức đã được dạy và ôn tập nhưng vẫn có sự phân hóa.

Em Nguyễn Hà Linh, học sinh Trường THCS Thắng Lợi, chia sẻ ấn tượng với câu 1 trong phần Làm văn bàn về “Nếu lười biếng thì con người không thể thành công”.

Cụ thể, câu hỏi 2 điểm yêu cầu thí sinh viết đoạn văn diễn dịch, trong đó có sử dụng phép nối với câu chủ đề: “Nếu lười biếng thì con người không thể thành công”.

“Đây là một trong những câu nói mà em luôn ghi nhớ trong thời gian học trực tuyến ở nhà. Nếu không chăm chỉ, em rất dễ bị xao nhãng vì không có thầy cô ở bên cạnh nhắc nhở. Câu hỏi này làm em nhớ lại quãng thời gian đó nên có cảm hứng viết bài. Em cũng khá hài lòng với bài thi ở câu 2 về "Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, Linh cho biết.

Thí sinh thảo luận sau khi làm xong bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Phạm Khánh.
Thí sinh thảo luận sau khi làm xong bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Phạm Khánh.

Hoàn thành bài thi trong thời gian quy định, em Lê Ngọc Xuân, học sinh Trường THCS Xuân Quan, nhận định đề thi vừa sức, là những dạng bài tập thầy cô đã cho ôn luyện.

Câu 2 phần Làm văn, chiếm 4 điểm, yêu cầu thí sinh phân tích 2 khổ thơ trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Theo Xuân, đây là bài thơ quen thuộc, dễ nhớ. Dù hơi bất ngờ khi đề thi vào bài thơ này, Xuân vẫn làm được vì đã ôn luyện nhiều lần. Nữ sinh hy vọng sẽ được 7 điểm trở lên.

Nhận xét về đề thi, cô Bùi Thị Thuý Quỳnh, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, cho biết: Bám sát chương trình học nên đề thi Ngữ văn năm nay tương đối vừa sức, cho phép thí sinh thể hiện trình độ, năng lực nhưng cũng có sự phân hóa.

Qua nắm bắt tình hình chung, cô Quỳnh nhận thấy học sinh cảm thấy thoải mái, phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi sáng nay. Đây sẽ là động lực để thí sinh tự tin bước vào môn thi Toán buổi chiều.

Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại tỉnh Hưng Yên:

Hưng Yên: "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 ảnh 2
Hưng Yên: "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 ảnh 3
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại tỉnh Hưng Yên diễn ra trong 2 ngày 8-9/6 với hơn 17.000 thí sinh tham dự. Kỳ thi năm nay dự kiến mức độ cạnh tranh cao hơn do số thí sinh tăng hơn 2.000 so với năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập không tăng, giữ ở mức 10.500 chỉ tiêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ