Hưng Yên: Hơn 17.000 sĩ tử thi vào lớp 10 công lập

GD&TĐ - Sáng nay (8/6), hơn 17.000 thí sinh tại Hưng Yên làm bài thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 8-9/6.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hưng Yên. Ảnh: Phạm Khánh.
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hưng Yên. Ảnh: Phạm Khánh.

Tại điểm thi Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, từ 6 giờ 30 phút, nhiều thí sinh đã có mặt, tập trung thành nhóm nhỏ. Một số em lấy sách vở ra đọc để ôn lại kiến thức. Số khác trò chuyện rôm rả và chúc nhau thi tốt.

Em Nguyễn Minh Đức, học sinh Trường THCS Cửu Cao, cho biết: “Trước kỳ thi, em cảm thấy khá lo lắng nên tối qua trằn trọc không ngủ được. Sáng nay em dậy sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết rồi cùng mẹ đến điểm thi. Gặp bạn bè khiến em cảm thấy yên tâm và tự tin hơn”.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại tỉnh Hưng Yên năm nay dự kiến mức độ cạnh tranh cao hơn do số thí sinh tăng hơn 2.000 so với năm ngoái. Vì vậy, không riêng học sinh, nhiều phụ huynh cũng trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng.

Ngồi đợi con tại điểm thi Trường THPT Văn Giang, chị Phạm Thị Là, 41 tuổi, chia sẻ: “Chiều qua, tôi đã đưa con đến điểm thi làm thủ tục nên cháu đã nhớ số báo danh, phòng thi. Sáng nay, cháu không còn lúng túng nữa. Thi vào lớp 10 là sự kiện quan trọng với con nên gia đình tôi cũng rất hồi hộp. Nhưng vợ chồng tôi chỉ dặn con thi tốt, không muốn làm con thấy áp lực”.

Phụ huynh dõi theo con từ ngoài điểm thi. Ảnh: Phạm Khánh.
Phụ huynh dõi theo con từ ngoài điểm thi. Ảnh: Phạm Khánh.

Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên, khẳng định: Quan điểm của ngành đối với công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT phải đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng. Việc thực hiện xét duyệt tuyển sinh bảo đảm chính xác, khoa học, minh bạch, đúng nguyên tắc và các quy định. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn thành.

Theo quy định, 7 giờ 30 phút, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Chiều nay, thí sinh làm bài thi môn Toán còn sáng mai (9/6), thí sinh làm bài thi Tổng hợp gồm Tiếng Anh, Sinh học và Lịch sử.

Tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ học sinh, phụ huynh. Ảnh: Phạm Khánh.
Tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ học sinh, phụ huynh. Ảnh: Phạm Khánh.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, Sở GD&ĐT đã bố trí 30 điểm thi với hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi.

Mỗi trường THPT công lập thành lập một điểm thi đặt tại trường. Riêng Trường THPT Chuyên Hưng Yên, THPT Phạm Ngũ Lão, THPT Khoái Châu, THPT Minh Châu và THPT Văn Lâm mỗi trường có 2 điểm thi.

Thí sinh F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch  Covid-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Thí sinh thuộc diện F0 thi tại các phòng riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, điểm thi bố trí phòng riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Năm học 2022-2023, chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 10.500 học sinh, không tăng so với năm học 2021-2022. Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hệ ngoài công lập tuyển 3.600 học sinh. Trường THPT Chuyên Hưng Yên tuyển 385 học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ