Huế: Truy tìm nhóm côn đồ hành hung dã man khiến chủ cửa hàng nhập viện

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiền hành truy tìm nhóm côn đồ, ngang nhiên xông vào cửa hàng bán đồ thể thao trên địa bàn chửi bới, hành hung khiến chủ cửa hàng phải nhập viện điều trị.

Nhóm côn đồ ngang nhiên xông vào cửa hàng chửi bới, hành hung được trích xuất từ camera.
Nhóm côn đồ ngang nhiên xông vào cửa hàng chửi bới, hành hung được trích xuất từ camera.

Ngày 9/3, thông tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đang tiến hành truy xét nhóm người kéo vào một cửa hàng bán đồ thể thao trên địa bàn chửi bới, hành hung khiến nữ chủ cửa hàng phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, chị N.T.Q.T. (SN 1993, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có đơn trình báo gửi cơ quan chức năng về việc bị một nhóm đối tượng ngang nhiên xông vào cửa hàng kinh doanh thiết bị thể thao do chị làm chủ tại số 23 Bến Nghé (TP Huế) để chửi bới, hành hung khách hàng.

Theo chị T., khoảng 14h45 ngày 7/3, nhóm đối tượng 8 người do N.H.H. (ở thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) kéo đến cửa hàng kinh doanh thiết bị thể thao của mình. Tại đây, nhóm đối tượng liên tục chửi bới nhân viên, đuổi hết khách ra khỏi cửa hàng rồi bỏ đi.

Đến 18h20 cùng ngày, H. cùng đồng bọn tiếp tục kéo đến cửa hàng để gây sự, đe dọa nhân viên không được làm việc và đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của chị Trang.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. được người nhà đưa đến Bệnh viện Quốc tế (Bệnh viện trung ương Huế) nhập viện trong tình trạng nôn ra máu, một mắt bị mờ. Các bác sĩ bệnh viện chẩn đoán chị T. bị tổn thương não nên yêu cầu nhập viện điều trị.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho hay, ngay sau khi nhận được đơn trình báo vụ việc, lực lượng thuộc đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành truy xét nhóm đối tượng liên quan.

Bước đầu cơ quan công an đã xác định được 6 đối tượng liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.