Công an Hà Nội điều tra người tình của mẹ cháu bé 3 tuổi nghi bị bạo hành

GD&TĐ - Công an huyện Thạch Thất đã bàn giao đối tượng nghi bạo hành cháu bé 3 tuổi với nhiều vật lạ nghi là đinh găm trên đầu cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Khu nhà trọ nơi cháu bé sinh sống cùng mẹ và người tình của mẹ.
Khu nhà trọ nơi cháu bé sinh sống cùng mẹ và người tình của mẹ.

Liên quan đến vụ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi) nghi bị bạo hành, hình ảnh chụp X-quang xuất hiện nhiều vật thể giống đinh trên hộp sọ xảy ra tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), ngày 20/1, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết đơn vị này đã bàn giao người tình của mẹ cháu Đ.N.A. cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra làm rõ.

“Chi tiết của vụ án sẽ sớm được Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ và công bố tới dư luận”, vị này thông tin.

Theo nguồn tin được biết, người bị Công an huyện Thạch Thất bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra là N.T.H. (SN 1992, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất).

Trước đó, báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, ông Vương Trung Kiên cho biết, vào khoảng 17h23’ ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Khu nhà trọ nơi cháu bé sinh sống cùng mẹ và người tình của mẹ.
Khu nhà trọ nơi cháu bé sinh sống cùng mẹ và người tình của mẹ.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất sau đó đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

“Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn”, ông Kiên cho biết.

Theo vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. 

"Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chúng tôi đã báo cho Công an huyện Thạch Thất. Sáng nay, cơ quan chức năng đã bắt đầu làm việc", ông Kiên thông tin thêm.

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, tình trạng của cháu bé hiện vẫn rất nặng. “Bé đang được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi của bệnh viện. Có thông tin như thế nào về cháu bé bệnh viện sẽ thông tin ngay", một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ