Huế: Triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho các quán bar

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma tuý vào các quán bar, karaoke, chung cư tại trên địa bàn và bắt giữ hai đối tượng.

Đôi tượng Nguyễn Viết Lâm tại cơ quan công an.
Đôi tượng Nguyễn Viết Lâm tại cơ quan công an.

Ngày 13/5, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyên đưa ma tuý vào các quán bar, karaoke, chung cư tại trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, trước đó, tại nhà xe CT1 chung cư ARAYA, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ Đặng Đại Bình (SN 2001, trú phòng 11 khu B chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế).

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ trên người Bình gồm 2 túi nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 5,3148g và 6 viên nén có khối lượng 3,1392g.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 22 viên nén có khối lượng 11,5293g; 1 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 3,4923g; 1 gói bột có khối lượng 0,6377g.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Viết Lâm (thường trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tạm trú phường Thủy Xuân, TP Huế).

Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận trước đó đã mua ma túy từ một người chưa rõ lai lịch với số tiền 37 triệu đồng nhằm mục đích cung cấp cho các con nghiện và số dân chơi tại các quán bar, karaoke, chung cư… tại TP Huế.

Nếu ai có nhu cầu mua ma túy thì Lâm liên lạc cho Bình đi giao và gửi tiền công cho Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Lâm và Đặng Đại Bình để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.