Huế: Triệt phá đường dây cá độ hàng chục tỷ đồng

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá, với số tiền cá cược lên đến hàng chục tỷ đồng và bắt giữ nhiều đối tượng.

Quán cà phê A Rôn nơi tổ chức cá độ qua mạng internet.
Quán cà phê A Rôn nơi tổ chức cá độ qua mạng internet.

Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng internet.

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm, Đặng Huy Tiến (SN 1984), Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1973), Trần Vang (SN 1953), Trần Hữu Bình (SN 1987) và Phan Cảnh Thuận (SN 1980, tất cả đều trú TP Huế).

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, từ nguồn tin trinh sát và phản ánh của người dân, tại quán cà phê A Rôn có địa chỉ đóng tại kiệt 89, đường Duy Tân, phường An Cựu, TP. Huế, xuất hiện tình trạng nhiều nam thanh niên tụ tập xem bóng đá rồi cổ vũ, la hét xuyên đêm, gây mất trật tự.

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng phát hiện tại quán cà phê A Rôn thường xuyên phục vụ khách xem bóng đá giải trí, đồng thời các đối tượng có tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn.

Trước những thông tin trên, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác lập chuyên án mang bí số 221B để đấu tranh, truy bắt.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, tối 28/2, lực lượng Công an đã bất ngờ đột kích quán cà phê A Rôn, bắt quả tang Tiến, Hùng, Vang, Bình, Thuận đang có hành vi tổ chức và tham gia cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định, Tiến là đối tượng cầm đầu, tổ chức cá cược bóng đá.

Các đối tượng tổ chức cá độ qua trang “bóng 88”.
Các đối tượng tổ chức cá độ qua trang “bóng 88”.

Tại cơ quan Công an Tiến khai nhận, sau khi lấy trang mạng cá cược bóng đá quốc tế có tên “bóng 88” của một người tên Cường sống ở cầu vượt Thủy Dương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Tiến đã sử dụng máy vi tính có kết nối internet để tổ chức ghi cá cược bóng đá cho các đối tượng khác.

Ngoài ra, các đối tượng Hùng, Vang, Bình và Thuận cũng thừa nhận đã đến quán cà phê của Tiến để tham gia cá độ bóng đá.

Tiến hành trích xuất dữ liệu tang vật của Đặng Huy Tiến, lực lượng chức năng xác định trong vòng 12 ngày (từ ngày 16/2-28/2), Tiến đã tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền là 439.812 USD. Theo quy ước do đối tượng cầm đầu là Tiến quy định, 1 USD từ 20 đến 50 nghìn đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong 12 ngày là hơn 18,2 tỷ đồng. Riêng trong ngày 28/2, số tiền tổ chức cá cược là 15.986 USD, tương ứng số tiền 799 triệu đồng.

Thượng tá Trần Đăng Điền, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các đối tượng tham gia cá cược bằng nhiều hình thức khác nhau như, trực tiếp đến tham gia đánh bạc tại quán, điện thoại đến máy của Tiến để đặt cược hoặc một số đối tượng đã lấy trang mạng về để trực tiếp đánh cược.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.