Huế: Tạm giữ 284 kiện hàng hóa không có hóa đơn trị giá 1 tỷ đồng

GD&TĐ - Bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng hóa trên đường Phạm Văn Đồng (TP Huế) lực chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng Công an đang tiến hành tịch thu hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng Công an đang tiến hành tịch thu hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo cơ quan Công an, trong ngày 15/12 lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại kiệt 245 đường Phạm Văn Đồng (phường Phú Thượng, TP Huế) của bà Trần Thị Linh (SN 1981, trú ở Phòng 705 Chung cư Vicoland (Phường Xuân Phú, TP Huế).

 Tại đây, phát hiện 284 kiện hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các loại như sữa tắm, kem dưỡng, son môi, tinh chất, nước hoa, vitamin E... trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Linh không xuất trình được hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Hiện, cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ