Huế: Nhà chùa bàn giao, thả 4 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên

GD&TĐ - Sau khi tiếp nhận 4 cá thể khỉ quý hiếm từ người dân, một ngôi chùa ở Thừa Thiên - Huế đã tình nguyện giao cho lực lượng kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.

Nhà chùa bàn giao thả 4 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Nhà chùa bàn giao thả 4 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Ngày 25/3, thông tin từ Hạt Kiểm lâm TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 cá thể khỉ quý hiếm và đang tiến hành các thủ tục pháp lý để thả về tự nhiên.

Theo đó, trong 4 con khỉ vừa tiếp nhận có 3 cá thể khỉ Đuôi lợn (tên Khoa học Macaca leonina) với trọng lượng 5kg và 1 cá thể khỉ Mặt đỏ (tên Khoa học Macaca arctoides) trọng lượng 5kg đều thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ. Theo Hạt Kiểm lâm TP Huế, trước đó, những cá thể khỉ kể trên được chùa Quang Minh (phường Thủy Xuân, TP Huế) tiếp nhận từ người dân để phóng sinh.

Sau khi tiếp nhận từ người dân, chùa Quang Minh tình nguyện bàn giao 4 cá thể khỉ quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm và mong muốn thả các cá thể về môi trường tự nhiên.

Được biết, tại thời điểm tiếp nhận 4 cá thể khỉ có tình trạng sức khỏe tốt và được nuôi trong chuồng.

Hiện, Hạt Kiểm lâm đang tiến hành các thủ tục để thả các cá thể khỉ về với môi trường phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.