Thả khỉ đuôi lợn về rừng đặc dụng Hải Vân

Do không biết quy định của pháp luật cấm nuôi động vật hoang dã, chị Hướng đưa cá thể khỉ đuôi lợn từ Quảng Bình vào Đà Nẵng nuôi nhốt. Khi được vận động, chị đã tự nguyện giao nộp và khỉ được thả về rừng đặc dụng Hải Vân.

Thả khỉ đuôi lợn về rừng đặc dụng Hải Vân

Chiều 25/5, Hạt kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã thả cá thể khỉ đuôi lợn nặng khoảng 1,5kg, tình trạng sức khở bình thường, về tự nhiện tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

tha-khi-duoi-lon-ve-rung-dac-dung-hai-van

Cá thể khỉ nặng chừng 1,5 kg được thả về rừng. Ảnh: N.T.

Một ngày trước, gia đình chị Nguyễn Thị Hải Hướng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đã tự nguyên giao nộp cá thể này. Theo chị Hướng, do không biết quy định của pháp luật nên đã mang khỉ đuôi lợn từ Quảng Bình vào Đà Nẵng nuôi nhốt.

Hạt kiểm Liên Chiểu ngay khi tiếp nhận thông tin đã xuống giải thích và chị Hướng đồng ý giao nộp để thả khỉ về tự nhiên. Cá thể này có màu nâu nhạt, đỉnh đầu dẹt với lông màu nâu đậm, đuôi gần giống đuôi lợn.

Ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Kiểm lâm Liên Chiểu, cho biết tháng 4 vừa qua, Hạt đã thả 2 cá thể khỉ người dân nuôi nhốt về môi trường tự nhiên.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hình ảnh và trend được các bạn trẻ đăng nhân dịp 30/4. Ảnh: TikTok

Gen Z thắp sáng lòng yêu nước trên mạng xã hội

GD&TĐ - Là lực lượng nòng cốt của tương lai đất nước, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ học tập, lao động và cống hiến theo cách riêng, mà còn chủ động tiếp cận lịch sử bằng tư duy công nghệ và sáng tạo.

Việt Nam có tiềm năng lớn trong du lịch biển đảo nhưng chưa tạo ra được các sản phẩm mang bản sắc đặc trưng. Ảnh minh họa: INT.

Du lịch Việt Nam định hình bản sắc

GD&TĐ - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc định hình bản sắc trở thành yếu tố sống còn để Việt Nam khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch quốc tế.