Huế: CSGT truy đuổi khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, đối tượng Đạt đã điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Huế để tẩu thoát, nhưng đã bị lực lượng CSGT khống chế.

Đối tượng Đạt tại cơ quan Công an.
Đối tượng Đạt tại cơ quan Công an.

Sáng 15/4, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Trần Quốc Đạt (25 tuổi, trú tại phường Thủy Biều, TP Huế) cho Công an TP Huế điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào chiều 14/4, sau khi hết ca trực, nghe tiếng tri hô của người dân, Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lập tức truy đuổi một đối tượng cướp giật tài sản.

Dù đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Huế, nhưng Trung tá Anh vẫn quyết bám theo. Đến đoạn đường Hà Huy Tập, TP Huế, Trung tá Anh khống chế được đối tượng, bắt giữ và bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, sau quá trình theo dõi, phát hiện một đôi vợ chồng điều khiển xe máy có mang theo túi xách, lợi dụng sơ hở khi đến đoạn đường vắng, đối tượng đã vượt lên, áp sát, cướp giật túi xách bên trong có 1 điện thoại di động hiệu OPPO, trị giá khoảng 3,5 triệu đồng và 95 ngàn đồng tiền mặt.

Tiến hành kiểm tra phương tiện của đối tượng Đạt, cơ quan Công an phát hiện bên trong cốp xe có một biển số 75B1- 213.74 quấn băng keo màu đen và nhiều ổ khóa cũ đã bị phá cùng một số dụng cụ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ