Hà Nội: Phá đường dây buôn người, đẻ thuê

GD&TĐ - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại. Trong đường dây này có cả bác sĩ chuyên ngành sản khoa.

Hai đối tượng Phạm Ngọc Thảo và Nguyễn Anh Thư vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội
Hai đối tượng Phạm Ngọc Thảo và Nguyễn Anh Thư vừa bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan chức năng cũng vạch trần nhiều thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm, nhất là tội mua bán người, mang thai hộ...

Bác sĩ phạm tội cộng tác với nhiều bệnh viện

Ngày 7/4, Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ đường dây tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại. Theo tài liệu, đầu tháng 3/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phát hiện tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố có 2 sản phụ có dấu hiệu mang thai hộ và đẻ thuê. 

Đặc biệt, qua thông tin trinh sát nắm được có nhiều dấu hiệu đáng nghi về trường hợp 2 trẻ được sinh ra vào 2 ngày liên tiếp bởi 2 người mẹ nhưng chung 1 người cha. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh ở nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã từng bước xác lập danh tính các đối tượng. 

Cụ thể, vào cuối tháng 3/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã khoanh vùng được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Thư (SN: 1992, trú tại phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), Phạm Ngọc Thảo (SN: 1981, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) và Nguyễn Danh Hòa (SN: 1962, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), để điều tra làm rõ đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Đấu tranh khai thác bước đầu xác định, Nguyễn Anh Thư, Phạm Ngọc Thảo là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Nguyễn Danh Hòa là bác sĩ chuyên ngành sản khoa và đang làm cộng tác của nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo hồ sơ cơ quan công an, Phạm Ngọc Thảo từng sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nên có quen biết Nguyễn Danh Hòa. Đối với Nguyễn Anh Thư có tham gia các diễn đàn, hội nhóm về thụ tinh trong ống nghiệm nên biết được thông tin về những người có nhu cầu, cũng như những người quan tâm đến vấn đề này.

Từ đó, thông qua nhóm diễn đàn thụ tinh trong ống nghiệm, vào năm 2019, Nguyễn Anh Thư biết thông tin về khách hàng có nhu cầu tìm người mang thai hộ. Nguyễn Anh Thư đã trao đổi với Phạm Ngọc Thảo và được báo giá 400 triệu đồng cho 1 thai phụ. 

Sau đó, Phạm Ngọc Thảo báo lại với khách hàng giá 480 triệu đồng, hưởng lợi 80 triệu đồng. Trong diễn biến tiếp theo, do khách hàng muốn có con trai nên đã cấy 2 phôi vào 2 người phụ nữ và đối tượng Nguyễn Danh Hòa là người thực hiện tất cả các thủ thuật liên quan để 2 người phụ nữ mang thai.

Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng nằm trong đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại, để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 1/2021, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã bắt tạm giam Hoàng Huệ Tâm (SN 1994, trú tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại. 

Quá trình điều tra theo dõi đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại này, cơ quan chức năng xác định, mỗi phi vụ diễn ra thành công, Hoàng Huệ Tâm hưởng lợi số tiền từ 100 - 200 triệu đồng.

Người mang thai hộ cũng hưởng số tiền 200 - 500 triệu đồng tùy trường hợp. Ngoài các trường hợp thực hiện trót lọt, Tâm còn nhận tiền của nhiều người khác nhưng không thực hiện đúng như cam kết, chiếm đoạt của bị hại số tiền hàng trăm triệu đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, hồ sơ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đã làm rõ và ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Huệ Tâm về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mục tiêu kéo giảm 5% các loại tội phạm

Trong quý I/2021, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an các địa phương vừa triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh. Trong đó, có trẻ sơ sinh do chính cha mẹ của mình bán sang nước ngoài.

Là người trực tiếp tham gia phá án, Đại tá Đoàn Thế Vinh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin, từ tháng 4/2019, Mai Minh Chung đi làm công nhân tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã móc nối với các đối tượng mua bán trẻ để thỏa thuận mua với giá từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. 

“Ngày 31/1/2021, Chung về Việt Nam gặp làm quen với Ninh Thị Hải Yến (SN: 1988, trú tại 13 Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) thuê căn nhà số 17, khu C, tập thể Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung ương (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để cho Chung sinh sống và làm nơi tập trung phụ nữ đang mang thai, phụ nữ mới sinh con để chờ ngày đưa sang Trung Quốc. Chung còn đưa bạn gái là Đặng Trương Đào Nguyên Anh đến ở cùng để trông trẻ mới sinh và sử dụng Facebook, Zalo... tìm người bán con” - Đại tá Vinh nói. 

Ông Lê Như Tiến, Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, phải đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người. Từ đó, giáo dục, nâng cao khả năng nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân. Đặc biệt, là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm phụ nữ, trẻ yếu thế nhằm phòng ngừa mới là yếu tố quan trọng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, đã tăng cường công tác nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Tập trung lực lượng phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án, đường dây phạm tội, truy bắt đối tượng, tiếp nhận, giải cứu nạn nhân bị mua bán…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, để bảo đảm mục tiêu kéo giảm 5% các loại tội phạm vào năm 2021 (trong đó có tội phạm mua bán người) lực lượng công an phải đưa ra được công thức thủ đoạn, hoạt động của tội phạm buôn bán người. Từ đó, có biện pháp hữu hiệu để chặn đứng loại tội phạm này, đem lại thêm niềm tin, sự bình yên cho nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ