Huế: Bắt tên trộm táo tợn đâm chủ nhà khi bị phát hiện

GD&TĐ - Đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, tên trộm manh động đã dùng vật nhọn tấn công chủ nhà để tẩu thoát.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt các đối tượng.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt các đối tượng.

Ngày 26/5, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ 2 đối tượng trên địa bàn để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Danh tính 2 đối tượng được xác định gồm Hoàng Công Nam (SN 1997, trú tại 152 Bờ Sông Hương, phường Gia Hội, TP Huế) và Huỳnh Văn Bảo (SN 1999, trú tại P104, chung cư F, phường Phú Hậu, TP Huế).

Theo cơ quan công an, trước đó, vào khoảng 03h25 ngày 17/5, anh Phan Văn D. (SN 1977, trú ở thôn Giáp Đông, xã Hương Toàn, TX. Hương Trà) đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ thì dậy kiểm tra và phát hiện 1 đối tượng lạ mặt đang lục soát đồ đạc trong nhà.

Lúc này, anh D. lão tới ôm giữ đối tượng từ phía sau. Trong quá trình giằng co, đối tượng này đã sử dụng vật bằng kim loại và đâm về phía anh D..

Bất ngờ bị đâm anh D. đã thả đối tượng ra, lúc này đối tượng đã chạy ra khỏi nhà và lên xe của đồng bọn thứ hai đang chờ sẵn để tẩu thoát khỏi hiện trường cùng tang vật trộm được.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được đối tượng Nam và Bảo là người gây ra vụ trộm trên và tiến hành bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.