Huấn luyện viên U23 Thái Lan muốn học trò dự World Cup U20

GD&TĐ - "Tôi tự hào về các cầu thủ. Khi đã làm mọi thứ có thể, cống hiến hết mình thì chẳng ai trách được họ điều gì cả. Tôi không có gì hối tiếc mà chỉ tự hào", huấn luyện viên U23 Thái Lan nói.

Huấn luyện viên U23 Thái Lan muốn các học trò dự dự World Cup U20 tới đây
Huấn luyện viên U23 Thái Lan muốn các học trò dự dự World Cup U20 tới đây

Tuyển U23 Thái Lan là Á quân giải U23 Đông Nam Á 2022 sau khi thua U23 Việt Nam ở trận chung kết. Trong cả 2 lần đối đầu với nhà vô địch giải đấu này, đội bóng xứ Chùa vàng đều thất bại với tỉ số tối thiểu.

Đây cũng lần thứ hai liên tiếp người Thái về nhì U23 Đông Nam Á, trong khi đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đăng quang giải đấu. Tuy vậy, cũng như nhiều mùa giải trước chúng ta chỉ tham dự với đội hình U21.

Dù liên tiếp phải đón nhận thất bại trước U23 Việt Nam nhưng HLV Salvador Garcia tiết lộ rằng ông không hề thất vọng và toàn đội đang hướng tới tấm vé dự World Cup U20.

"Tôi tự hào về các cầu thủ. Khi đã làm mọi thứ có thể, cống hiến hết mình thì chẳng ai trách được họ điều gì cả. Tôi không có gì hối tiếc mà chỉ tự hào. Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình dài. Mục tiêu của chúng tôi là dự World Cup U20", HLV trưởng của U23 Thái Lan chia sẻ.

"Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã thể hiện được ở trình độ cao dù phải đối đầu với các đối thủ lớn tuổi hơn. Đó là thử thách lớn cho U23 Thái Lan, nhưng các cầu thủ đã chơi tốt, áp đảo, tạo ra cơ hội và chơi bóng theo phong cách riêng. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng cho giải U19 Đông Nam Á và U19 châu Á sắp tới".

Trước trận chung kết, U23 Thái Lan tổn thất lực lượng do một số cầu thủ mắc Covid-19. huấn luyện viên Garcia thừa nhận điều này gây ra khó khăn trong cuộc đối đầu với U23 Việt Nam: "Chúng tôi có một vài ca mắc Covid-19 trước trận. Tôi nói với các cầu thủ rằng không biết ai sẽ ra sân, nhưng ai thi đấu thì đều phải giữ đúng vị trí trên sân. Đó là điều họ đã làm được.

Hôm nay chúng tôi chơi với tiền đạo 16 tuổi. Tất nhiên không có tiền đạo chủ lực là một vấn đề lớn. Nhưng mặt tích cực là cầu thủ 16 tuổi đó dã chơi rất tốt. Tương lai của cậu ấy rất xán lạn".

Trong khi đó, sau chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc sau chức vô địch. Tôi chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ, họ đã thể hiện tinh thần quả cảm, chơi một trận tuyệt vời.

Tôi cũng cảm ơn lãnh đạo VFF, cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các kiều bào, mạnh thường quân và người hâm mộ quê nhà đã ủng hộ và hỗ trợ chúng tôi thời gian qua. Chiến thắng này quá ý nghĩa và đem lại cảm xúc vô cùng lớn lao”.

Xuyên suốt giải đấu, U23 Việt Nam liên tục gặp tổn thất về lực lượng nhưng bằng ý chí, sự quyết tâm cao, các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đều vượt qua những trở ngại. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam bày tỏ: “Khó khăn lớn nhất của tôi trong toàn giải là nỗi lo sợ các ca mắc Covid làm đội thiệt hại quân số.

Trong từng ngày, tôi đều chỉ biết hồi hộp, cầu mong các cầu thủ có sức khỏe, đủ nhân sự để ra sân thi đấu. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng đều động viên các học trò. Đây là kỷ niệm đáng nhớ với họ”.

U23 Việt Nam đá 4 trận, ghi được 9 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào là thành tích rất đáng nể của Quang Nho cùng các đồng đội. Sau giải đấu này, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ giới thiệu nhiều gương mặt chất lượng để tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây.

“Qua giải này, tôi có thể tiến cử Y Êli Niê, Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Tùng vào danh sách tập trung dự SEA Games 31 cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Bên cạnh đó, thực ra cũng có một số cầu thủ có năng lực tốt, nhưng đáng tiếc không được thể hiện vì mắc Covid-19″.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.