Huấn luyện viên nào hưởng lương cao nhất thế giới?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, tờ L'Equipe của Pháp đã công bố bảng xếp hạng những vị huấn luyện viên có thù lao cao nhất thế giới.

Top 10 huấn luyện viên hưởng lương cao nhất thế giới.
Top 10 huấn luyện viên hưởng lương cao nhất thế giới.

Mức đãi ngộ của các huấn luyện viên luôn là một đề tài được giới truyền thông quan tâm khi đa số sẽ dựa mức lương để đánh giá độ thành công của vị thuyền trưởng tại đội bóng chủ quản.

Tờ L'Equipe mới đây đã công bố top những huấn luyện viên được trả lương cao nhất thế giới.

Có 3 cái tên từ giải đấu số 1 xứ sương mù Premier League, 3 đại diện từ Serie A, hai đại diện từ La Liga và 2 đến từ Bundesliga.

Diego Simeone là cái tên có thù lao lớn nhất thế giới bóng đá.

Diego Simeone là cái tên có thù lao lớn nhất thế giới bóng đá.

Đứng ở vị trí đầu tiên là Diego Simeone, thuyền trưởng của Atletico Madrid. Huấn luyện viên người Argentina hiện đang nhận mức đãi ngộ lên đến gần 30 triệu bảng một năm. Vị thuyền trưởng sinh năm 1970 đã có năm thứ 12 dẫn dắt nửa đỏ thành Madrid và đưa Atletico vươn lên trở thành một thế lực tại Tây Ban Nha, luôn là một cái tên thách thức đến vị thế dẫn đầu của Barcelona và Real Madrid.

Ở mùa giải năm nay, Simeone cùng với các học trò đang đứng ở vị trí thứ 3 tại La Liga và vẫn nắm chắc chiếc vé tham dự Champions League mùa sau.

Theo sau vị HLV 52 tuổi lần lượt là hai cái tên rất nổi tiếng tại lục địa già là Pep Guardiola và Jurgen Klopp.

Pep đang hưởng mức lương gần 20 triệu Bảng một năm. Với việc đang đưa Man City trở thành lá cờ đầu của Premier League, sẽ không quá bất ngờ khi Pep sẽ tiếp tục được ban lãnh đạo tưởng thưởng một mức đãi ngộ mới cao hơn.

Còn với Jurgen Klopp, mức lương hiện tại là sự phản ánh xứng đáng với những gì mà ông thầy người Đức mang lại cho Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Hai huấn luyện viên xuất sắc nhất EPL trong vòng 5 năm qua cũng góp mặt trong top 10.

Hai huấn luyện viên xuất sắc nhất EPL trong vòng 5 năm qua cũng góp mặt trong top 10.

Ở vị trí thứ 4, Graham Potter bất ngờ xuất hiện. Tuy đang cùng Chelsea thể hiện một bộ mặt khá phập phù trong mùa giải năm nay nhưng con số mà cựu huấn luyện viên Brighton nhận được vẫn rất cao, lên đến gần 12 triệu bảng.

Graham Potter bất ngờ góp mặt trong top 5.

Graham Potter bất ngờ góp mặt trong top 5.

Những cái tên còn lại trong danh sách lần lượt là Max Allegri của Juventus (hơn 11 triệu bảng/năm), Thomas Tuchel của Bayern Munich (10 triệu bảng/năm), Carlo Ancelotti của Real Madrid (hơn 9 triệu bảng/năm), Simone Inzaghi của Inter Milan (gần 9 triệu bảng/năm), Jose Mourinho của AS Roma (hơn 8 triệu bảng/ năm) và Xabi Alonso của Bayer Leverkusen (hơn 4 triệu bảng/năm).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...