Huấn luyện viên kêu gọi tẩy chay Olympic, Điện Kremlin nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên thể dục nhịp điệu người Nga Irina Viner kêu gọi tẩy chay Olympic vì vận động viên Nga bị chèn ép, tước quốc ca, quốc kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, vận động viên Nga được tham dự Olympic miễn là họ không bị ép buộc phải từ bỏ bất cứ điều gì.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, vận động viên Nga được tham dự Olympic miễn là họ không bị ép buộc phải từ bỏ bất cứ điều gì.

Đầu tuần trước, huấn luyện viên thể dục nhịp điệu người Nga Irina Viner đã đưa ra lời kêu gọi các liên đoàn thể thao Nga tẩy chay Olympic Paris 2024.

Bà Viner cho rằng, việc thi đấu tại Thế vận hội chẳng có ý nghĩa gì khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) áp đặt tất cả các hạn chế đối với các vận động viên Nga.

Bà kêu gọi cộng đồng thể thao và chính quyền triệu tập một cuộc họp để đánh giá vấn đề và đưa ra quan điểm thống nhất về vấn đề này.

“Hội đồng huấn luyện phải triệu tập, trong khi lãnh đạo và vận động viên phải lên tiếng và đưa ra quyết định về việc tẩy chay các trận đấu thuộc Olympic” - vị huấn luyện viên kỳ cựu tuyên bố.

Khi được phóng viên yêu cầu trả lời về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin là các liên đoàn thể thao và vận động viên nên tự quyết định xem có tham gia hay không tham gia Thế vận hội sắp tới.

Theo ông, nhà lãnh đạo Nga tin rằng các vận động viên nước này có thể lựa chọn tham gia Thế vận hội miễn là họ không bị buộc phải “từ bỏ” bất cứ điều gì.

"Mỗi vận động viên, mỗi liên đoàn đều đưa ra quyết định của riêng mình. Và trong các cuộc họp thể thao gần đây, Tổng thống Vladimir Putin đã nói chính xác điều này” - ông Peskov giải thích.

RT bình luận, trong hơn một thập kỷ, IOC đã áp đặt các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn đối với các vận động viên Nga, tước bỏ quốc ca và cờ của họ tại các trận đấu trước đó vì cáo buộc doping. Các hạn chế thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Cuối tháng trước, IOC thông báo rằng số lượng vận động viên Nga tối đa có thể đủ điều kiện tham gia Thế vận hội Paris là 55, trong khi đối với Belarus chỉ là 28.

Các vận động viên chỉ có thể tham gia với tư cách trung lập và bị hạn chế trong các cuộc thi cá nhân, cả hai quốc gia đều bị cấm hoàn toàn tham gia các môn thể thao đồng đội.

Các vận động viên Nga đã công khai ủng hộ hoạt động quân sự ở Ukraine hoặc có liên quan đến các cơ quan an ninh nhà nước hoặc quân đội cũng bị cấm tham gia Thế vận hội.

Mặc dù các vận động viên không bắt buộc phải lên án rõ ràng hoạt động này, nhưng tất cả các vận động viên phải ký vào cái gọi là Điều kiện tham gia của Paris, bắt buộc họ phải tôn trọng Hiến chương Olympic, bao gồm cả “sứ mệnh hòa bình của Phong trào Olympic”.

Sau đó, IOC cho biết hai nước khó có thể đáp ứng hạn ngạch số lượng vận động viên thỏa mãn tất cả các điều kiện. Họ cho rằng, 36 vận động viên Nga và 22 vận động viên Belarus dự kiến sẽ đủ điều kiện.

Moscow đã chỉ trích gay gắt những hạn chế này và cho rằng IOC đang phá hủy tinh thần Olympic cũng như mục đích của Thế vận hội.

Tháng trước, IOC thông báo con số cập nhật số lượng chỉ có 11 Vận động viên trung lập cá nhân (AIN), bao gồm 6 người có hộ chiếu Nga và 5 người có hộ chiếu Belarus.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mơ thấy chồng ngoại tình tốt hay xấu?

Mơ thấy chồng ngoại tình tốt hay xấu?

GD&TĐ - Theo chuyên gia tâm lý, mơ thấy ngoại tình có thể là lời cảnh tỉnh về những vấn đề tiềm ẩn trong mối quan hệ hoặc lo lắng, bất an về chính bản thân.