Điện Kremlin phản ứng với tuyên bố của ông Macron về Olympic Paris 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng Nga đang sử dụng chiến thuật phá hoại truyền thông về Olympic Paris 2024.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng Nga tấn công thông tin, phá hoại Olympic Paris 2024.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng Nga tấn công thông tin, phá hoại Olympic Paris 2024.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng phản bác các cáo buộc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi cho rằng Nga đang lan truyền các thông tin nhằm phá hoại Olympic Paris 2024, theo RT.

Theo đó, ông Peskov cho rằng, lời cáo buộc Moscow có thể tìm cách phá hoại Thế vận hội Paris, là hoàn toàn vô căn cứ.

"Những lời cáo buộc không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng hay lập luận đầy đủ nào. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận những cáo buộc như vậy” - ông Peskov khẳng định.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được yêu cầu bình luận về tuyên bố của ông Macron và cáo buộc của Bộ trưởng Giao thông Séc rằng Nga đang cố gắng xâm nhập vào mạng lưới đường sắt của EU.

Ông Peskov nói: “Đây là những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ trong cả vụ thứ nhất và vụ thứ hai."

Ông Peskov nói thêm, phương Tây thường đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Moscow và gọi đó là “hành vi không đứng đắn”.

Hôm 4/4, ông Macron đã tham dự lễ khai trương một trung tâm thể thao dưới nước mới. Khi đó, ông đã nói với các phóng viên rằng, ông không nghi ngờ gì về việc Nga đang nhắm mục tiêu nhằm phá hoại Thế vận hội Paris, bao gồm cả trong lĩnh vực thông tin.

Tổng thống Pháp nói: “Mỗi ngày [Nga] đều đưa ra những câu chuyện nói rằng chúng tôi không thể làm được điều này điều nọ, vì vậy Thế vận hội sẽ gặp rủi ro”.

Paris đã nâng mức độ đe dọa khủng bố sau vụ tấn công vào Tòa thị chính Crocus gần Moscow hồi tháng trước khiến hơn 140 người thiệt mạng. Tổng thống Macron phủ nhận mọi khả năng Ukraine có liên quan và đổ lỗi vụ tấn công cho Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), tổ chức mà ông cho rằng cũng có thể nhắm vào Pháp.

Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Macron cũng cáo buộc Nga đang tham gia vào “các hoạt động thao túng thông tin và thông tin sai lệch” cũng như các cuộc tấn công mạng chống lại Pháp, đặc biệt là sau khi Paris tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Vào tháng 10 năm ngoái, hình ảnh "Ngôi sao David" đã được dán lên nhiều tòa nhà ở Paris. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố rằng tình báo Nga đã kích động thủ phạm. Đại sứ Moscow bác bỏ cáo buộc này là “hoàn toàn thái quá” và vô căn cứ. "Ngôi sao David" là hình ngôi sao 6 cánh mang biểu tượng của sức mạnh và sự bảo hộ từ Đức Giê-hô-va.

Ngôi sao này được sử dụng rộng rãi trong các nghi thức tôn giáo khác nhau, từ phương Tây đến Ai Cập, Ả Rập và thậm chí cả trong tôn giáo Satan. Hình ảnh ngôi sao 6 cánh thường được gắn liền với người Do Thái hơn và được sử dụng làm biểu tượng của đạo Do Thái.

Thế vận hội dự kiến khai mạc vào ngày 26/7, với hơn 300.000 người theo dõi lễ khai mạc trên sông Seine. Các chuyên gia phương Tây đã lên tiếng lo ngại rằng sự kiện này có thể “rất dễ bị tổn thương” trước các cuộc tấn công khủng bố.

Trước đó, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cũng có tuyên bố làm dậy sóng truyền thông Nga khi cho biết các vận động viên Nga và Belarus “không được chào đón” tại Olympic Paris 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ