Huấn luyện viên Indonesia nói gì khi chơi “tử thủ” trước tuyển Việt Nam?

GD&TĐ - Indonesia tự hào vì kiếm được điểm trước Việt Nam bằng lối chơi tử thủ ở lượt trận áp chót bảng B giải AFF Cup 2020 tối 15/12.

Huấn luyện viên Shin Tae Yong hài lòng với 1 điểm kiếm được khi đối đầu tuyển Việt Nam.
Huấn luyện viên Shin Tae Yong hài lòng với 1 điểm kiếm được khi đối đầu tuyển Việt Nam.

“Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định phòng ngự số đông, để kiếm được điểm trước Việt Nam”, chiến lược gia Shin Tae-yong nhấn mạnh: “Tôi tự hào với 1 điểm và cách mà các học trò của mình thi đấu”.

Indonesia lép vế hoàn toàn trong cuộc so tài trên sân Bishan. Họ chỉ kiểm soát bóng khoảng 30%, tung ra vỏn vẹn 1 cú sút nhưng nhiều lần phạm lỗi và phải nhận 4 thẻ vàng.

“Việt Nam là đội bóng mạnh và chúng tôi chưa thể sánh được với họ”, nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận: “Hòa không bàn thắng và giành được điểm số là mệnh lệnh của ông với các học trò trước giờ bóng lăn”.

Bố trí 5 cầu thủ phòng ngự và đội hình lùi sâu, nhờ đó Indonesia ngắt mạnh toàn thua khi đối đầu tuyển Việt Nam. Kết quả hòa 0-0 giúp đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục đứng đầu bảng B với 7 điểm, hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +5).

Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp của Việt Nam vẫn hết sức sáng sủa khi lượt cuối chỉ phải gặp đội bóng yếu Campuchia. Trái lại, Indonesia phải gặp đối thủ truyền kiếp có lối chơi rất khó chịu là Malaysia. Đây có thể là trận đấu quyết định tấm vé của 2 đội.

Nhà cầm quân Hàn Quốc tự tin với đội hình hiện tại, dù có 6-7 cầu thủ thuộc lứa U23 nhưng thi đấu đĩnh đạc, do đó sẽ vượt qua Malaysia ở lượt cuối.

Loạt trận cuối bảng B giải AFF Cup 2020 cùng diễn ra vào khung giờ 19h30 ngày 19/12 và cơ hội vào bán kết vẫn chia đều cho cả Indonesia, Malaysia và tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lại có một Chiến dịch Mạng nhện mới?

Lại có một Chiến dịch Mạng nhện mới?

GD&TĐ - Mỗi khi trên truyền thông xuất hiện hình ảnh vệ tinh về căn cứ không quân Nga là sẽ có một đợt tấn công mới của Ukraine, kiểu ‘Chiến dịch Mạng nhện’.

Sau 5 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, có thể ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt bình thường. Ảnh: BVCC

Hôn mê sau hai tháng ngã xe

GD&TĐ - Sau lần ngã xe tưởng nhẹ nhàng với vài vết xước nhỏ, người đàn ông ở Phú Thọ vẫn tiếp tục cuộc sống, sinh hoạt và làm việc bình thường.