Huấn luyện viên của Barca đang 'nghiên cứu' 6 cầu thủ

GD&TĐ - Joan Laporta - chủ tịch Barcelona cho biết Xavi đang nghiên cứu một loạt cầu thủ cho mùa giải mới.

Xavi đang tích cực tuyển quân cho Barca.
Xavi đang tích cực tuyển quân cho Barca.

Barcelona đang hoạt động hết sức tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Họ đang xếp thứ 2 trong những đội bóng chi nhiều tiền nhất cho đến thời điểm hiện tại (105 triệu Euro) khi có được Kessie, Christensen theo dạng chuyển nhượng tự do, Raphinha từ Leeds với mức giá 65 triệu Euro đặc biệt là tiền đạo Lewandowski từ Bayern Munich với giá 50 triệu Euro.

Dù đang sở hữu khá nhiều hảo thủ trong đội hình hiện tại nhưng HLV Xavi vẫn chưa hài lòng và vẫn đang tìm kiếm những nhân tố mới cho mùa giải tới.

Joan Laporta - chủ tịch Barcelona cho biết: "Sau khi có được Lewandowski, chúng tôi đang xem xét gia cố hàng thủ... Xavi đã đưa cho tôi 6 cái tên". Phát biểu trên của Laporta ngầm khẳng định đội chủ sân Spotify Camp Nou sẽ tiếp tục mua sắm trước khi La Liga khởi tranh.

Có thể kể đến 2 cái tên ở hàng thủ mà Xavi đang nhắm tới đó chính là Alonso và Azpilicueta của Chelsea khi cả 2 chỉ còn lại 1 năm hợp đồng. Hai bên hiện đang bàn bạc về số tiền chuyển nhượng trong tháng 8 này.

Trong một diễn biến khác, chia sẻ với giới truyền thông cựu tiền đạo Real Gonzalo Higuain ngạc nhiên khi biết Barca bỏ số tiền lớn chiêu mộ một cầu thủ 34 tuổi.

"Lewandowski vô địch Champions League hai năm trước. Cậu ấy chắc chắn là một trong những tiền đạo hay nhất trong 10 năm trở lại đây", Higuain nói trong buổi phỏng vấn với kênh radio Catalunya: "Với bóng đá hiện nay, 50 triệu USD có vẻ chẳng là gì. Khi tôi đến Real Madrid năm 2006, trả 50 triệu cho một cầu thủ là điều không thể. Bây giờ thì con số đó nhẹ bẫng".

Higuain đang thi đấu ở Mỹ cho CLB Inter Miami. Họ sẽ đá giao hữu với Barca vào tối 19/7 - trận giao hữu thứ hai trước mùa giải của đội chủ sân Nou Camp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.