Huấn luyện viên Bình Định nói điều thật lòng về trọng tài nội và ngoại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trợ lý huấn luyện viên TopenLand Bình Định nói điều bất ngờ về trọng tài nội - ngoại sau trận hòa Viettel FC 0-0 tại vòng 23 V.League 2022 tối 4/11.

Do thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng bị truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng với trọng tài vòng đấu trước nên trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy được trao quyền ‘đóng thế’ ở trận gặp Viettel FC.

Cả TopenLand Bình Định và Viettel FC đều nằm trong nhóm tranh chấp huy chương nên cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy tối 4/11 được Ban tổ chức mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ.

Trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy phía Topenland Bình Định đánh giá cao sự xuất hiện của những người ‘cầm cân nẩy mực’ đến từ Malaysia.

"Trọng tài ngoại giúp các đội bóng và cầu thủ an tâm thi đấu hơn. Trình độ của trọng tài ngoại có thể không hơn trọng tài nội nhưng có vẻ họ công tâm hơn” - Trợ lý Quang Huy phát biểu sau trận hòa 0-0 trên sân Hàng Đẫy: “Tổ trọng tài người Malaysia hôm nay có một số lỗi nhận định nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới trận đấu".

Tổ trọng tài người Malaysia điều khiển trận Viettel FC hòa Bình Định 0-0 ở vòng 23 V.League 2022 tối 4/11.

Tổ trọng tài người Malaysia điều khiển trận Viettel FC hòa Bình Định 0-0 ở vòng 23 V.League 2022 tối 4/11.

Việc níu chân nhau ở vòng 23 khiến cả TopenLand Bình Định lẫn Viettel FC đều gần như không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Thực tế, sau vòng đấu này, Viettel xếp thứ 4 với 35 điểm sau 21 trận, Topenland Bình Định xếp thứ 3 với 38 điểm sau 21 trận, Hải Phòng FC xếp nhì với 42 điểm sau 22 trận và dẫn đầu là Hà Nội FC có 44 điểm sau 21 trận.

"Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu cuối của mùa giải và vẫn sẽ hướng tới mục tiêu cao nhất. Kết quả dù có ra sao thì tập thể đội vẫn sẽ luôn cố gắng có thành tích tốt nhất" - ông Quang Huy nói thêm.

Ba trận đấu cuối tại V.League 2022, Bình Định lần lượt chạm trán với Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng (sân khách, 13-11) và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng sẽ tiếp đón Thanh Hoá FC tại bán kết Cúp quốc gia 2022.

Huấn luyện viên Đức Thắng (trái) ngồi trên khán đài do phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài ở vòng đấu trước.

Huấn luyện viên Đức Thắng (trái) ngồi trên khán đài do phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài ở vòng đấu trước.

Huấn luyện viên Bae Ji-won bên phía Viettel FC cũng đánh giá tổ trọng tài người Malaysia: “Thật khó để so sánh trọng tài nội hay trọng tài ngoại làm tốt hơn. Tôi nghĩ tổ trọng tài ở trận đấu này đã làm việc công tâm, làm tốt nhiệm vụ”.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhà trong trận đấu khó khăn: "Tôi không tiếc nuối bất cứ điều gì cả. Viettel còn 3 trận đấu, chúng tôi cố gắng thi đấu tốt nhất có thể để giành được thêm nhiều điểm số. Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là giành chiến thắng ở các trận đấu.

Vòng tới, Viettel FC sẽ gặp Hà Nội FC trong trận derby Thủ đô, hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn. Lượt đi, đội bóng áo lính để thua 0-1 và vì thế chúng tôi càng quyết tâm để đòi lại kết quả đó".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ