Huấn luyện viên Anh: ‘Tuyển Việt Nam hiện tại xuất sắc hơn cả lứa Hồng Sơn, Công Vinh’

GD&TĐ - Huấn luyện viên Steve Darby, người rất am hiểu về bóng đá châu Á sau thời gian huấn luyện tại các quốc gia như Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup.
Tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup.

Dù tuyển Việt Nam vừa gây thất vọng ở AFF Cup 2020 và chưa có được điểm số nào ở vòng loại cuối World Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn nhận được sự đánh giá rất cao từ HLV người Anh Steve Darby, cựu HLV tuyển nữ Việt Nam.

"Đây là đội tuyển Việt Nam hay nhất mà tôi từng chứng kiến" - Steve Darby, chuyên gia bóng đá người Anh đang làm việc cho ESPN, chia sẻ cảm nghĩ của ông về lứa cầu thủ Việt Nam hiện tại với trang FTBL (Australia).

HLV Steve Darby, người rất am hiểu về bóng đá châu Á phân tích thêm: "Tôi đã theo dõi đội tuyển Việt Nam 20 năm rồi. Trước đây, họ là một tập thể thi đấu chủ yếu dựa vào những cá nhân tài năng, những ngôi sao để có thể thành công. Những cầu thủ xuất sắc nhất lúc đó có thể nhắc đến là Hồng Sơn, Công Vinh.

Nhưng đội hình hiện tại mới là tốt hơn. Họ được tổ chức tốt, trình độ các cầu thủ khá cân bằng và không quá phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Việt Nam đã được HLV Park Hang-seo người Hàn Quốc tạo ra một cuộc cách mạng. Yếu tố lớn nhất đến từ việc ông đã được ban lãnh đạo cho phép sử dụng toàn quyền của một HLV thực thụ". 

Lý giải cho câu nói của mình, chuyên gia của ESPN giải thích: "Có một vấn đề mà người Australia có thể không hiểu nhưng thực chất đó là "thảm họa" của bóng đá Đông Nam Á. Các HLV trước đây liên tục bị can thiệp vào quyền hạn của họ và thường bị sa thải nhanh chóng bởi lãnh đạo phía trên".

Về diểm yếu của đội tuyển Việt Nam, HLV Steve Darby phân tích:  "Tin tôi đi, các cầu thủ của tuyển Việt Nam luôn thi đấu với tinh thần dân tộc, tức là họ luôn cống hiến cho đất nước của mình. Với họ, tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất. Điểm yếu của các cầu thủ có lẽ chỉ là họ không được thi đấu nhiều ở môi trường quốc tế.

Hầu hết các tuyển thủ Việt Nam chỉ chơi bóng tại V.League, một giải đấu còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và chuyên môn".

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đưa ra quyết định tước băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải, thậm chí toàn bộ ban cán sự đội tuyển Việt Nam đều sẽ được cho thôi để bầu lại.

Lý do, ông Park muốn các cầu thủ tập trung cho việc thi đấu. Chia sẻ riêng với Tiền Phong, một tuyển thủ cho biết việc thay đổi ban cán sự đội tuyển là chuyện bình thường.

“Đợt tập trung nào của đội tuyển Việt Nam đều như vậy, xong một đợt lại thay đổi để bầu lại. Tuy nhiên thay đội trưởng thì chưa có, còn đội phó thay thường xuyên”-tuyển thủ này cho biết.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam dừng chân tại Bán kết sau thất bại chung cuộc 0-2 trước Thái Lan. Ngày 13/1 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.