Trong một thông báo, lực lượng bảo vệ bờ biển Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết, 4 thủy thủ trên tàu nằm trong số những người thiệt mạng, cùng với 2 thành viên của lực lượng được triển khai trong nhiệm vụ cứu hộ để sơ tán con tàu.
Con tàu bị tấn công được xác định là tàu chở hàng cỡ nhỏ Tihamah thuộc sở hữu của Ai Cập, mang cờ Tanzania.
Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, loạt đạn đầu tiên nhắm vào con tàu "đã gây ra hỏa hoạn trên tàu và gây thiệt hại nặng. Ngoài ra còn gây thương vong cho thủy thủ đoàn, trong đó có 3 công dân Pakistan và 1 công dân Indonesia thiệt mạng".
Cuộc tấn công thứ hai nhắm vào con tàu khi lực lượng cứu hộ đang thực hiện nhiệm vụ sơ tán.
"Vụ tấn công đã nhắm vào hiện trường của chiến dịch cứu hộ và gây ra thương vong cho các lực lượng tham gia hoạt động ứng phó", lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, đồng thời lưu ý, 10 người đã bị thương trong các cuộc tấn công của Houthi.
Sau đó, Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và tuyên bố ngắn gọn rằng "con tàu này đang chở thiết bị quân sự của Saudi Arabia".
Giới chức Saudi Arabia chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến tuyên bố trên của lực lượng Houthi.
Vụ tấn công đánh dấu những trường hợp tử vong đầu tiên trong hoạt động quân sự nhằm vào tàu thuyền của lực lượng Houthi, kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2.
Tháng trước, Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia và kể từ đó, nhóm này đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nhắm vào sân bay, cơ sở dầu mỏ, lực lượng Chính phủ Yemen và tàu thương mại của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.
Mặc dù Houthi đã công khai tuyên bố, mục tiêu của họ không phải là đóng cửa eo biển Bab al-Mandeb, nhưng giao thông qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.