HỘP THƯ BẠN ĐỌC

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại  đã nhận được đơn thư của bạn đọc gửi tới báo phản ánh về những vấn đề sau:

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

 • Trong tuần qua Báo Giáo dục và Thời đại đã nhận được đơn kiến nghị của nhóm phụ huynh trường tiểu học Tiến Thịnh- huyện Mê Linh - Hà Nội phản ánh về tình trạng cấm học sinh đi xe đạp đến trường và tình trạng lạm thu của nhà trường trong việc học tiếng Anh, mua máy chiếu…gây thêm áp lực cho phụ huynh vì có nhiều khoản đóng góp tại trường, khiến phụ huynh thiếu tin tưởng và bất bình…

• Báo Giáo dục và Thời đại đã nhận được đơn kêu cứu của ông Trần Văn Tuyên- huyện Lục Ngạn- Bắc Giang về việc con gái ông là học sinh lớp 12 bị một nhóm đối tượng lừa rủ đi chơi và cưỡng ép sử dụng ma túy dẫn đến hôn mê và bị hãm hiếp tập thể tại quán karaoke, rồi nạn nhân bị bỏ mặc trong tình trạng sốc thuốc, nguy hiểm đến tính mạng tại phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long…

Vụ việc đã được gia đình ông Tuyên làm đơn tố cáo cùng một số bằng chứng gửi đến cơ quan công an huyện Lục Ngạn và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đề nghị điều tra làm rõ, bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho con gái…

Sự việc xảy ra từ đầu tháng 2/2017 và sau nhiều lần đề nghị của gia đình nhưng cho tới nay, việc điểu tra, kết luận của cơ quan thi hành luật pháp luật vẫn chưa đưa ra được kết luận rõ ràng, khiến gia đình và nạn nhân hoang mang,.. 

• Báo Giáo dục và Thời đại cũng đã nhận được đơn tố cáo của gia đình bà Ngô Thị Tuyển, xã Vũ Lễ- huyện Bắc Sơn- tỉnh Lạng Sơn tố cáo một Phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Vũ Lễ về việc nhận 200 triệu đồng của gia đình bà Tuyển để chạy điểm cho HS Nguyễn Văn Dương vào trường Sĩ quan chính trị. Việc không thành nhưng ông Nguyễn Anh Tuấn không chịu hoàn trả số tiền đã nhận, còn lẩn tránh trách nhiệm khiến gia đình bà Ngô Thị Tuyển rất bức xúc…

Ban Bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại đã tiếp nhận các đơn thư nói trên. Chúng tôi sẽ chuyển những nội dung tố cáo, khiếu kiện, đề nghị tới Phòng GD&ĐT Mê Linh (Hà Nội), UBND tỉnh Bắc Giang, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, Sở GD&ĐT Lạng Sơn, Sở Công an tỉnh Lạng Sơn và các cấp có thẩm quyền để có ý kiến phản hồi trả lời trên Báo.

Chúng tôi chân thành cảm ơn. Mong bạn đọc, cộng tác viên tiếp tục cộng tác. Tin, bài xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc, Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 01237.289289. Email: baogdtd@gmail.com; gdtddientu@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ