Hợp tác quốc tế nâng cao số hóa trong Giáo dục

GD&TĐ - Chiều nay (4/9), Trường Đại học RMIT tổ chức Tọa đàm “Chính sách giáo dục trực tuyến và nâng cao số hóa trong Giáo dục”. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tham dự. 

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Đến dự còn có đại diện Chính phủ Úc, Trường Đại học RMIT, Cơ quan Quản lý Chất lượng và Tiêu chuẩn Giáo dục Đại học Úc (TEQSA), chính quyền bang Victoria (Úc) và các trường đại học trên cả nước.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang khiến ngành Giáo dục gián đoạn trên toàn cầu, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đại học của Úc và Việt Nam đã chia sẻ về sự chuyển dịch nhanh chóng sang học tập trực tuyến và những đổi mới được kiến tạo từ quá trình này.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội thảo
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội thảo

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: "Nền giáo dục Úc được đánh giá cao trên toàn cầu. Chúng tôi vui mừng đón nhận kinh nghiệm chuyên môn của Úc về Việt Nam để hỗ trợ cho học tập trực tuyến và học tập trên nền tảng kỹ thuật số".

Bộ trưởng tin tưởng, các đại học quốc tế sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và đại học ở Việt Nam, giúp đào tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu với đầy đủ kỹ năng.

Cũng trong chiều nay đã diễn ra chuỗi tọa đàm chính sách “Việt Nam dẫn đầu (Vietnam Leads)” do Đại học RMIT tổ chức trong năm 2020 và 2021 nhân dịp kỷ niệm 20 năm trường hoạt động tại Việt Nam.

Chuỗi sự kiện này nhằm đóng góp vào thảo luận chính sách về các vấn đề trọng tâm đối với Việt Nam và khu vực, tập trung vào các cơ hội và thách thức nảy sinh trong bối cảnh Covid-19 toàn cầu.

Phát biểu trực tuyến từ thành phố Melbourne (Úc), Giám đốc Đại học RMIT ông Martin Bean cho rằng, chuỗi tọa đàm này phản ánh cam kết đóng góp lâu dài của RMIT vào sự thịnh vượng của khu vực.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

“Chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam và những người Việt có mong muốn học tập suốt đời để giúp họ tiếp cận học tập kỹ thuật số” - ông Martin Bean nói.

Theo Đại sứ Úc tại Việt Nam bà Robyn Mudie, sáng kiến này là “ví dụ điển hình” về hợp tác Úc - Việt trong các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội.

Bà cho biết Úc và Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với nhau nhằm mở rộng hợp tác song phương trong giáo dục, phát triển kỹ năng và việc làm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ